Mỹ có thể triển khai pháo binh ở Biển Đông

15:12 | 02/01/2017

TĐO - Tạp chí National Interest (NI) dẫn lời một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ, cho biết: nước này đang xem xét việc triển khai một số loại vũ khí hạng nặng tới khu vực tranh chấp Biển Đông, trong đó có cả pháo binh và tên lửa.

Theo NI, giới chuyên gia hoạch định chiến lược cấp cao của Lầu Năm Góc có kế hoạch nâng cấp nền tảng vũ khí tại những nơi quân đội Mỹ hoạt động. Ở Biển Đông, nếu cần thiết, Washington sẽ thiết lập các đơn vị pháo binh di động - NI cho biết thêm.

Mặt khác, nếu được triển khai, đây cũng là một trong những biện pháp phòng không hiệu quả nhằm chống lại máy bay và tên lửa của Nga ở Đông Âu, bên cạnh việc tăng cường sức mạnh quân sự của Washington ở Trung Đông.

Mỹ thường xuyên tái khẳng định cam kết đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc - nước vừa triển khai hệ thống tên lửa đất đối không tới khu vực tranh chấp.

Dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ, NI cho hay: Lầu Năm Góc chưa đưa ra quyết định về việc triển khai pháo binh tới Biển Đông, nhưng đây là một trong những lựa chọn đang được xem xét.

Cũng theo quan chức giấu tên này, quân đội Mỹ có thể sẽ sử dụng lựu pháo M777 Howitzer hoặc M109 Paladin, có cỡ nòng tương ứng là 155mm và 109mm, để tăng cường năng lực tấn công cũng như phòng vệ tại khu vực tranh chấp.

"Chúng ta có thể sử dụng các loại đạn, pháo hiện có để loại bỏ nguy cơ bị tấn công từ trên không bởi tên lửa hành trình tầm xa" - quan chức trên nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động tự do chuyển hướng ở Biển Đông.

my co the trien khai phao binh o bien dong

Lựu pháo M777 Howitzer của quân đội Mỹ

Trong bối cảnh Washington không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, động thái này sẽ được phối hợp một cách chặt chẽ với các đồng minh của Mỹ trong khu vực, như Philippines và Nhật Bản.

Một trong những lợi thế của các loại vũ khí nói trên là tính cơ động cao, có thể nhanh chóng di chuyển hoặc điều chỉnh. Chúng sở hữu công nghệ kiểm soát hỏa lực tiên tiến, có thể tiêu diệt nhiều mối đe dọa từ chiến đấu cơ, máy bay do thám hoặc pháo binh.

Bên cạnh đó, chi phí triển khai pháo binh cũng sẽ thấp hơn nhiều so với Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). "Chúng tôi không cần tên lửa trị giá hàng triệu USD để bắn hạ vũ khí có giá 100.000 USD" - nguồn tin của NI chia sẻ.

Phát biểu về thông tin triển khai pháo binh tới Biển Đông, người phát ngôn Lầu Năm Góc Bill Urban bỏ ngỏ khả năng này. Ông Urban chỉ khẳng định: Mỹ sẽ tiếp tục "tăng cường khả năng an ninh hàng hải" của các đối tác và đồng minh trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Lựu pháo M777 Howitzer từng được quân đội Mỹ sử dụng tại chiến trường Iraq và Afghanistan. Với loại đạn pháo được dẫn đường bằng Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS), nó có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 30km, với sai số chỉ là 1m.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-co-the-trien-khai-phao-binh-o-bien-dong-45358.html

In bài viết