15:17 | 23/12/2016
![]() |
Một khu vực đổ nát vì xung đột ở thành phố Aleppo (Syria). (Ảnh: Reuters)
LHQ đã thông qua nghị quyết do Liechtenstein soạn thảo, theo đó thành lập một nhóm độc lập với 105 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 52 phiếu trắng. Nhóm này sẽ phối hợp làm việc với Ủy ban Điều tra Syria.
Theo Đại sứ Liechtenstein lại LHQ Chistism Wenaweser, nhóm trên sẽ không truy cứu các hành động từng được giải trình lâu dài và thường xuyên.
Ông Wenaweser cho rằng: động thái này sẽ gửi đi thông điệp tới những đối tượng phạm phải tội ác chiến tranh và tội các loại, rằng chúng "sẽ không được tha thứ và sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả".
"Nhóm sẽ chuẩn bị tài liệu để tạo điều kiện thuận lợi nhằm xúc tiến các thủ tục tố tụng hình sự công bằng và độc lập, phù hợp tiêu chuẩn luật pháp quốc tế" - ông Wenaweser nhấn mạnh.
Nghị quyết mới của LHQ cũng kêu gọi tất các các nước thành viên, các bên liên quan tới xung đột Syria, và các nhóm hoạt động dân sự cung cấp bất cứ thông tin hay tài liệu hướng dẫn cho nhóm làm việc.
Tuy nhiên, việc làm này đã vấp phải sự chỉ trích của Syria và Nga. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Syria Bashar Ja'anari tuyên bố: "Việc thành lập một cơ chế như vậy là hành vi can thiệp trắng trợn vào công việc nội bô của một quốc gia thành viên LHQ".
Ủy ban Điều tra Syria được thành lập bởi Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva (Thụy Sĩ) năm 2011, với nhiệm vụ điều tra các tội ác chiến tranh có thể xảy ra ở Syria.
Ủy ban này từng tuyên bố đang nắm giữ danh sách bí mật bao gồm tên của các nghi phạm phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người ở Syria và đã nhiều lần kêu gọi LHQ đưa các vụ việc này ra Tòa án Hình sự Quốc tế.
Trọng Sang