Lãnh đạo Nga, Thổ nói gì sau vụ Đại sứ Karlov bị sát hại?

17:00 | 20/12/2016

TĐO - Theo hãng tin BBC, sau khi Đại sứ Nga Andrei Karlov bị bắn chết tại một triển lãm tranh ở Thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), lãnh đạo 2 nước đã có những phát biểu đáng chú ý.

lanh dao nga tho noi gi sau vu dai su karlov bi sat hai

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

Ngày 19/12 (giờ địa phương), khi đang phát biểu tại Triển lãm tranh "Nga trong con mắt người Thổ Nhĩ Kỳ", Đại sứ Karlov đã bị đối tượng Mevlut Mert Aydintas (22 tuổi) bắn chết.

Hiện chưa rõ động cơ của Aydintas - một thành viên thuộc lực lượng cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như liệu tên này có liên hệ với nhóm khủng bố cực đoan nào hay không.

Phát biểu sau vụ việc gây sốc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định: cuộc tấn công nhằm mục đích làm tổn thương mối quan hệ giữa nước này với Nga.

Ông Erdogan cho biết đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, và 2 nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng đó là một hành động "khiêu khích". Tổng thống Erdogan khẳng định những kẻ muốn gây hại cho quan hệ Nga - Thổ sẽ "không đạt được mục đích".

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Putin cho hay: vụ sát hại Đại sứ Karlov "chắc chắn là động thái khiêu khích nhằm phá vỡ việc bình thường hóa quan hệ song phương của 2 nước và tiến trình hòa bình Syria".

lanh dao nga tho noi gi sau vu dai su karlov bi sat hai

Đối tượng Mevlut Mert Aydintas (ảnh) là thủ phạm sát hại Đại sứ Nga Andrei Karlov

Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định nước này sẽ cử một nhóm các nhà điều tra tới Thổ Nhĩ Kỳ để xem xét giải quyết vụ việc.

Được biết, vụ tấn công ông Karlov diễn ra chỉ 1 ngày sau khi diễn ra nhiều cuộc biểu tình tại Thổ Nhĩ Kỳ về việc Nga hậu thuẫn cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong đoạn video ghi lại vụ việc, thủ phạm Aydintas cũng đã nhiều lần nhắc tới Syria: "Đừng quên Syria, đừng quên Aleppo" sau khi rút súng bắn ông Karlov.

Đại sứ Karlov (62 tuổi) là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Liên Xô (cũ) tại Triều Tiên trong những năm 1980. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, ông giữ chức Đại sứ Nga tại Hàn Quốc trong 5 năm, rồi về nước vào năm 2001.

Nhiều quốc gia đã lên án vụ sát hại ông Karlov, trong đó có Mỹ, Đức và Anh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc này, cho biết ông "cảm thấy kinh sợ trước hành động vô nghĩa của những kẻ khủng bố".

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lanh-dao-nga-tho-noi-gi-sau-vu-dai-su-karlov-bi-sat-hai-45330.html

In bài viết