09:32 | 22/12/2016
"Hầu như tất cả các cấp đối thoại với Mỹ đều đang bị đóng băng. Chúng tôi không liên lạc với nhau, hoặc rất ít khi làm điều đó" - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.
Phát biểu trên được ông Peskov đưa ra vào thời điểm căng thẳng Nga - Mỹ đâng ngày càng gia tăng, 1 tháng trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama chuyển giao quyền lực cho Tổng thống mới đắc cử Donald Trump - người từng nhiều lần ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của ông Peskov. "Chúng tôi có những khác biệt đáng kể với Moscow trong một số vấn đề, nhưng chưa hề có sự đổ vỡ trong đối thoại" - ông Kirby nhấn mạnh.
Nói thêm rằng Washington "cam kết duy trì quan hệ ngoại giao với Nga trong hàng loạt vấn đề", ông Kirby cho biết hôm 20/12, ngoại trưởng 2 nước đã điện đàm về tình hình ở Syria.
![]() |
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov
Theo người phát ngôn này, Mỹ vẫn tiếp tục thông tin liên lạc với Nga về tiến trình chấm dứt xung đột ở Syria cũng như miền Đông Ukraine, dù có tham gia đàm phán trực tiếp với Moscow hay không.
Trong diễn biến liên quan, ông Peskov cũng cho hay: Nga không cho rằng chính phủ mới của Mỹ sẽ phản đối kế hoạch tăng cường sự hiện diện của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Hiện, nhiều đồng minh của Washington trong khối NATO lo ngại Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump có thể cắt giảm nguồn kinh phí tài trợ cho khối, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga - NATO đang có xu hướng gia tăng.
Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA, ông Peskov cho biết ông chưa rõ liệu Tổng thống Putin có tái tranh cử vào năm 2018 hay không. Hầu hết người dân Nga đều mong đợi ông Putin tiếp tục tranh cử cho nhiệm kỳ tới.
Trọng Sang