14:49 | 14/12/2016
Trung Quốc tự ý áp đặt chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong khu vực như Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam.
Mỹ nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) mà trong đó PCA bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những động thái làm leo thang căng thẳng, và Mỹ sẵn sàng đáp trả - Đô đốc Harry Harris tuyên bố tại Sydney (Australia) hôm 14/12.
Ông Harris nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc một lãnh thổ chung bị đơn phương "đóng cửa", dù cho có bao nhiêu căn cứ được xây trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Mỹ sẽ hợp tác khi có thể, nhưng cũng sẵn sàng đối đầu nếu bị bắt buộc".
|
Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Decatur (DDG 73) của Mỹ hoạt động trên Biển Đông hôm 13/10. (Ảnh: Reuters)
Tuyên bố của Đô đốc Harris đe dọa sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 2/12 điện đàm với lãnh đạo Đài Loan về chính sách "Một Trung Quốc".
Theo ước tính của Washington, Bắc Kinh đã xây dựng, bồi đắp thêm hơn 1.300 ha trên 7 đảo, đá ở Biển Đông chỉ trong vòng 3 năm qua. Mặt khác, Trung Quốc cũng triển khai hàng loạt đường băng, bến cảng, kho chứa máy bay và các thiết bị liên lạc trên các đảo nhân tạo mới này.
Đáp lại, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tuần tra tự do chuyển hướng ở Biển Đông, mà lần mới nhất diễn ra vào tháng 10. Động thái trên đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Trung Quốc, thậm chí một quan chức cấp cao của nước này đã cảnh báo nguy cơ xảy ra "thảm họa" trên vùng biển tranh chấp.
Tuy nhiên, Đô đốc Harris tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra Biển Đông, để đảm bảo tự do hàng hải như "một nguyên tắc dài lâu" của quân đội nước này.
Hồng Anh