14:08 | 19/12/2016
Hội đồng NATO - Nga là diễn đàn quy tụ đại sứ các nước thành viên NATO cũng như các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga. Đây là lần thứ 3 sự kiện được tổ chức trong năm 2016, khi khủng hoảng Ukraine vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cả 2 bên.
Moscow tuyên bố lo ngại về việc NATO triển khai lực lượng quân sự tới sát biên giới nước này. Đại sứ Nga tại NATO, ông Alexander Grushko, hôm 16/12 cảnh báo về "hậu quả" của động thái trên, đồng thời kêu gọi "một cuộc thảo luận thẳng thắn về tình hình an ninh châu Âu".
Theo kế hoạch của NATO, từ đầu năm 2017, khối này sẽ điều động 4 tiểu đoàn đa quốc gia, với quân số 4.000 lính, tới các nước trước đây thuộc Liên Xô (cũ) như Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo NATO khẳng định: đây chỉ là một động thái "khiêm tốn" so với việc Nga triển khai khoảng 330.000 quân về phía biên giới với Tây Âu kể từ hồi tháng 5.
"Toàn bộ ý tưởng này là nhằm mục đích ngăn chặn các cuộc xung đột. Nó sẽ gửi đi một thông điệp răn đe mạnh mẽ" - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố hồi đầu tháng.
![]() |
Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg
Theo NATO, 4 tiểu đoàn nói trên - được hỗ trợ bởi các lực lượng Mỹ trong việc luân chuyển - thành lập hồi năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea (trước đây thuộc Ukraine) và có thể sẽ được tăng cường quân lực.
Được biết, Pháp và Đức, 2 nước đồng minh với NATO, đang tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho miền Đông Ukraine - nơi phương Tây cáo buộc Moscow hậu thuẫn cho phiến quân.
Mặc dù vậy, một nhà ngoại giao cấp cao của NATO cho hay: có rất ít cơ hội để 2 bên đạt được một bước đột phá trong vấn đề này, đặc biệt là khi liên minh đang chờ đợi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2017 tới.
Một trong những hy vọng "sáng" nhất hiện nay là NATO và Nga có thể thảo luận về các quy tắc ứng xử chung, nhằm giải quyết các "va chạm" bất ngờ, khi cả 2 bên đang tăng cường diễn tập quân sự.
"Chúng ta bắt buộc phải thiết lập một khuôn khổ chung để xử lý các cuộc va chạm giữa quân đội, máy bay dân sự và tàu cá" - ông John McColl, cựu Phó Tư lệnh NATO, cho hay.
Trọng Sang