08:55 | 09/12/2016
Theo ông Lorenzana, các tàu và máy bay Mỹ chỉ có thể sử dụng các căn cứ của chính Washington ở đảo Guam (Mỹ), Okinawa (Nhật Bản), hoặc bay từ tàu sân bay để tuần tra vùng biển tranh chấp.
"Nó rất khó xảy ra. Chúng tôi sẽ tránh việc này trong thời điểm hiện tại. Dù sao, Mỹ cũng có thể triển khai hoạt động tuần tra từ các căn cứ khác" - ông Lorenzana phát biểu về khả năng Philippines trợ giúp Mỹ tuần tra Biển Đông.
Khi được hỏi, Bộ trưởng Lorenzana cho biết: động thái từ chối nói trên nhằm "tránh gây ra bất kỳ một hành động khiêu khích nào mà có thể làm leo thang căng thẳng".
Giới chức Mỹ chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về tuyên bố của ông Lorenzana. Hồi tháng 11, Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, từng khẳng định rằng hợp tác quân sự giữa Manila - Washington sẽ không thay đổi bất chấp các phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Trước đây, dưới thời cựu Tổng thống Benigno Aquino III, một số máy bay và tàu chiến của Mỹ có thể tạm dừng chân ở Philippines trong các cuộc tuần tra vùng biển có tranh chấp, để thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc.
|
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana phát biểu trước báo giới. (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, Tổng thống đương nhiệm Duterte - mới nhậm chức cuối tháng 6 - đã có những bước cải thiện quan hệ với Bắc Kinh về nhiều mặt, trong đó có vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ngoài ra, ông Duterte còn phản đối chính quyền Mỹ vì đã chỉ trích chiến dịch chống ma túy của Philippines.
Tổng thống Duterte đã công khai đe dọa xem xét lại các thỏa thuận quân sự giữa Manila với Washington, bao gồm cả kết hoạch tuần tra chung với Hải quân Mỹ ở các vùng biển tranh chấp mà Trung Quốc phản đối gay gắt.
Các hoạt động tập trận chiến đấu hàng năm giữa 2 nước cũng bị cắt giảm, và sẽ được cơ cấu lại để tập trung vào ứng phó thiên tai và thực hiện sứ mệnh nhân đạo - giới chức quân sự Philippines cho biết.
Sau chuyến thăm Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) của ông Duterte hồi tháng 10, Trung Quốc đã cho phép ngư dân Philippines khai thác trở lại ở bãi cạn Scarborough mà 2 nước đang có tranh chấp chủ quyền.
Bên cạnh việc xoa dịu căng thẳng tại bãi cạn Scarborough, các tàu Trung Quốc cũng không còn chặn tàu tiếp tế của Philippines xuất phát từ Bãi Cỏ Mây, thuộc phía Nam quần đảo Trường Sa - ông Lorenzana cho hay.
Hồng Anh