16:13 | 13/12/2016
|
Tân Thủ tướng Italia, ông Paolo Gentiloni. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Ông Gentiloni (62 tuổi) sẽ kế nhiệm cựu Thủ tướng Matteo Renzi - người vừa từ chức hồi tuần trước sau khi thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về cải cách hiến pháp.
Theo tờ The Guardian, ông Gentiloni được Tổng thống Italia Sergio Mattarella chọn làm thủ tướng mới, sau khi lãnh đạo các đảng đối lập của nước này bất đồng trong việc thành lập một chính phủ liên minh.
"Tôi coi đây là một vinh dự cao quý, và tôi sẽ nỗ lực làm việc với trách nhiệm và phẩm giá của mình" - ông Gentiloni phát biểu sau khi Tổng thống Mattarella công bố quyết định.
Tân Thủ tướng Paolo Gentiloni là một người thuộc Đảng Dân chủ (PD) của người tiền nhiệm Matteo Renzi, và ông được cho là sẽ theo đuổi các chính sách tương tự như chính phủ trước.
Ông Gentiloni xuất thân trong một gia đình quý tộc, từng có thời gian làm báo. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1993, khi trở thành phát ngôn viên của thị trưởng Roma sau đó - ông Francesco Rutelli.
Năm 2001, chính trị gia người Công giáo được bầu vào Quốc hội Italia. Trong nhiệm kỳ thứ 2 của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi (2006-2008), ông Gentiloni giữ chức Bộ trưởng Truyền thông.
Sau khi đại diện cho đảng PD trong cuộc chạy đua cho ghế Thị trưởng Roma năm 2014 nhưng bất thành, ông được cựu Thủ tướng Renzi chọn làm Ngoại trưởng, thay thế cho bà Federica Mogherini - Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về đối ngoại và chính sách an ninh đương nhiệm.
Khi còn là Ngoại trưởng Italia, ông Gentiloni đã phối hợp chặt chẽ với người đồng cấp Mỹ John Kerry trong các nỗ lực hậu thuẫn cho chính phủ được Liên Hợp Quốc ủng hộ ở Libya.
Bên cạnh đó, ông Gentiloni cũng chủ trương cải thiện quan hệ với Nga. Trong một phát biểu hồi tháng trước về Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông từng tuyên bố: "Italia chưa bao giờ hoài niệm về thời kỳ Chiến tranh Lạnh".
Trọng Sang