Nga - Mỹ "dọn đường" cho phiến quân Syria rút khỏi Aleppo

16:22 | 06/12/2016

TĐO - Chính phủ Nga hôm 5/12 cho biết: họ sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ về việc phiến quân Syria rút lui khỏi Aleppo, trong bối cảnh các lực lượng chính phủ Syria đang ngày càng giành được nhiều thắng lợi.

Chiến dịch tấn công Aleppo được lực lượng chính phủ khởi động từ hồi tháng 10, nhằm mục đích giành lại các phần lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của phiến quân ở phía Đông thành phố, tăng cường sức ép lên phe đối lập.

Trong những tuần gần đây, Damascus - với sự hậu thuẫn về quân sự của Nga, Iran và phong trào Hezbollah ở Lebanon - đã liên tiếp gặt hái được những thắng lợi to lớn ở chiến trường Aleppo. Hiện, lãnh thổ mà phiến quân kiểm soát đã bị sụt giảm nghiêm trọng, trải dài vài cây số.

Tuy nhiên, các nước phương Tây và một số quốc gia trong khu vực, vốn ủng hộ phe đối lập Syria lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad từ nhiều năm qua, không muốn lực lượng đối lập thất bại nặng nề ở Aleppo. Vì thế, giải pháp đàm phán được tính đến, nhằm đảm bảo cho lợi ích của các bên.

Phát biểu ngày hôm qua (5/12), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với Washington về việc phe đối lập rút quân khỏi Aleppo, tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tối 6/12 hoặc sáng 7/12.

nga my don duong cho phien quan syria rut khoi aleppo

Xe tăng quân sự trên đường phố Aleppo

"Các nhóm vũ trang từ chối rời khỏi Đông Aleppo sẽ bị coi là những kẻ khủng bố. Chúng tôi sẽ đối xử với họ như những kẻ khủng bố, cực đoan và sẽ hỗ trợ quân đội Syria chống lại họ" - ông Lavrov trả lời họp báo.

Một quan chức giấu tên của phiến quân thừa nhận rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui khỏi Đông Aleppo. Động thái này sẽ phục vụ cho lợi ích của người dân, vốn bị vây hãm trong nhiều tháng qua và phải đối mặt với chiến dịch ném bom ác liệt của chính phủ.

"Người dân đang phải trả giá quá đắt, mà không có chính quyền hay tổ chức nào can thiệp" - quan chức trên cho biết, nói thêm rằng đây là đánh giá cá nhân của ông, dựa trên các số liệu báo cáo.

Hiện, giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về các thông tin nói trên. Trong khi đó, thành phố cổ Aleppo - được Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận di sản thế giới năm 1986 - đã bị hủy hoại khá nhiều do chiến sự.

Theo thống kê, kể từ giữa tháng 11, đã có hơn 300 người chết trong các vụ không kích của chính phủ nhằm vào các khu vực mà phiến quân nổi dậy kiểm soát ở Đông Aleppo. Ngoài ra, còn có 70 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nga-my-don-duong-cho-phien-quan-syria-rut-khoi-aleppo-45287.html

In bài viết