09:17 | 29/11/2016
Tổng thống đương nhiệm Barack Obama đã nỗ lực hết sức để cải thiện mối quan hệ giữa Mỹ với Cuba, mà đỉnh cao là chuyến thăm lịch sử tới Cuba của ông vào tháng 3 vừa qua.
Việc Washington chính thức bình thường hóa quan hệ với Havana được coi là một trong những di sản lớn nhất của ông Obama, và được dư luận 2 nước cũng như quốc tế đón nhận. Tuy nhiên, người kế nhiệm của ông Obama, ông Trump đã đe dọa đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.
"Nếu Cuba không muốn thực thi một thỏa thuận tốt hơn cho nhân Cuba cũng như toàn thể nhân dân Mỹ, tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận" - ông Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội Twitter hôm 28/11.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người dân Cuba đang tập trung tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro, cựu Chủ tịch Cuba, người vừa qua đời hôm 25/11.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Chủ tịch Cuba Raul Castro. (Ảnh: EPA)
Vào giai đoạn cuối cùng trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, ông Trump cũng từng hứa hẹn có thể đảo ngược tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ - Cuba mà chính quyền của Tổng thống Obama đã triển khai.
Chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo của cách mạng Cuba qua đời và hưởng thọ 90 tuổi, ông Trump mô tả ông Castro là "một nhà độc tài", nhưng không đề cập tới cam kết nói trên.
Trước đó, cũng trong giai đoạn tranh cử, ông Trump lại nhận xét rằng các chính sách đối với Cuba của Tổng thống Obama là "tốt". Tranh luận trên truyền hình CNN, tỷ phú này tuyên bố: "50 năm là đủ thời gian", nhắc tới giai đoạn 2 nước đóng băng quan hệ ngoại giao.
Trong bối cảnh lãnh tụ Fidel Castro qua đời và ông Trump sắp trở thành tổng thống mới của nước Mỹ, nhiều người đang lo ngại rằng việc xúc tiến mối quan hệ Cuba - Mỹ có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Trọng Sang