10:47 | 25/11/2016
Lễ ký kết được tổ chức tại nhà hát Teatro Colon cổ kính, ở Thủ đô Bogota. Trong tiếng hô vang của người ủng hộ, ông Santos và ông Londono đã dùng chiếc bút được làm từ một viên đạn, ký tên vào thỏa thuận hòa bình mới.
Thỏa thuận nhằm chấm dứt 52 năm nội chiến Colombia đã được thông qua chỉ trong vòng hơn 1 tháng sau khi thỏa thuận ban đầu bị phản đối, và không vượt qua được cuộc trưng cầu dân ý hôm 2/10.
Tiến trình đàm phán giữa chính phủ Colombia với FARC được khởi động từ 4 năm trước tại Cuba. Xung đột giữa 2 bên được coi là cuộc nội chiến kéo dài nhất trong khu vực Mỹ Latin, giết chết hơn 220.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
"Đây là thỏa thuận sau cùng. Hàng thập kỷ bạo lực sẽ mãi mãi lùi vào quá khứ. Thống nhất cho tất cả chúng ta, cho Colombia, cho đất nước thân yêu này, và hãy cùng hành động để hòa giải trong hòa bình" - Tổng thống Santos phát biểu trước biển người ủng hộ.
![]() |
Tổng thống Juan Manuel Santos (trái) và thủ lĩnh FARC Rodrigo Londono trong lễ ký kết thỏa thuận. (Ảnh: Reuters)
Theo thỏa thuận dài 310 trang, trong vòng 6 tháng tới, 7.000 thành viên FARC sẽ từ bỏ vũ khí và thành lập một đảng chính trị mới. Các lãnh đạo của FARC sẽ không bị phạt tù vì những hành vi trong quá khứ, như bắt cóc hay thảm sát, và có thể nắm giữ chức vụ nào đó trong chính quyền.
"Là một bên không sử dụng vũ khí, FARC có thể đưa ra các ý tưởng chính trị của mình. Điều này sẽ được người dân Colombia ủng hộ hay bác bỏ thông qua bỏ phiếu" - ông Santos tuyên bố.
Trong khi đó, lãnh đạo FARC, ông Londono, nhấn mạnh: "Vì lợi ích của cả dân tộc, chúng ta hãy biến lời nói thành thứ vũ khí duy nhất được sử dụng ở Colombia".
Sau lễ ký kết, ông Santos sẽ trực tiếp đệ trình bản thỏa thuận hòa bình mới lên Quốc hội Colombia. Thỏa thuận này có thể sẽ được thông qua sau cuộc bỏ phiếu vào tuần tới - Reuters cho hay.
Lãnh đạo phe đối lập và cựu Tổng thống Alvaro Uribe đã phản đối động thái trên, đồng thời kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình trên đường phố.
Trọng Sang