09:30 | 21/11/2016
Ý định tranh cử được bà Merkel tiết lộ với các thành viên cấp cao của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) mà bà là người đứng đầu, tại một cuộc họp trù bị cho đại hội đảng vào tháng 12 tới. Bà Merkel cũng cho biết sẽ sớm tổ chức họp báo để công bố quyết định này.
Theo kết quả thăm dò của tổ chức Emnid được công bố trên báo Bild am Sonntag (Đức) cùng ngày 20/11, có khoảng 55% cử tri Đức muốn bà Merkel tiếp tục giữ ghế thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp, trong khi chỉ có 39% phản đối.
Thủ tướng Merkel (62 tuổi) đã "chèo lái" nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt qua các cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ trong khu vực đồng euro, xứng đáng giành được sự tôn vinh của cộng đồng quốc tế - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 17/11 ca ngợi.
Trong bối cảnh ông Donald Trump thắng cử tổng thống Mỹ, và phe cánh hữu ở châu Âu đang trỗi dậy, nhiều chuyên gia cho rằng liên minh cầm quyền hiện nay ở Đức là biểu tượng cho một châu Âu ổn định và tự do.
|
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)
Tuy nhiên, quyết định mở cửa biên giới đất nước để tiếp nhận khoảng 900.000 người nhập cư, chủ yếu là từ các vùng có chiến tranh ở Trung Đông, đã khiến bà Merkel bị chỉ trích dữ dội.
Đảng CDU của bà đã gặp nhiều thất bại trong các cuộc bầu cử khu vực hồi năm ngoái. Ngược lại, Đảng Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD), có chủ trương phản đối nhập cư, đã được cử tri ủng hộ nhiều hơn.
Bà Merkel sinh ra và lớn lên ở Đông Đức, là một nhà vật lý và chỉ bắt đầu tham gia làm chính trị sau khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989. Bà được xem là một chuyên gia đàm phán tài năng nhưng cũng rất cương quyết.
Nếu trúng cử, bà Merkel có thể giữ ghế thủ tướng Đức trong 16 năm liên tiếp, bằng với cựu lãnh đạo Helmut Kohl. Hiện chưa rõ nếu thắng cử, bà có phục vụ đủ 4 năm trong nhiệm kỳ của mình hay không. Trong quá khứ, bà Merkel từng tuyên bố sẽ chọn thời điểm thích hợp để nghỉ hưu.
Trọng Sang