Gần 1 triệu người Syria bị cô lập vì chiến sự

11:11 | 22/11/2016

TĐO - Số người dân Syria bị bao vây, cô lập đã tăng gấp đôi trong năm 2016, lên tới gần 1 triệu người - một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc (LHQ) tuyên bố trước Hội đồng Bảo an (HĐBA) hôm 21/11, trong khi Mỹ buộc tội 13 chỉ huy quân sự Syria sát hại thường dân.

Cụ thể, báo cáo của Giám đốc viện trợ LHQ Stephen O'Brien cho biết: có khoảng 850.000 người dân Syria đang bị bao vây bởi lực lượng chính phủ, trong khi số còn lại đang bị mắc kẹt bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm vũ trang khác.

"Dân thường (Syria) đang bị cô lập, bỏ đói, ném bom và không được chăm sóc y tế cũng như hỗ trợ nhân đạo, khiến họ buộc phải chạy trốn hoặc bị mắc kẹt" - ông O'Brien phát biểu trước HĐBA gồm 15 thành viên, trong cuộc họp hàng tháng.

Giám đốc O'Brien một lần nữa kêu gọi HĐBA hành động mạnh mẽ hơn, thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công vào thường dân, cho phép viện trợ nhân đạo và giúp đỡ những người đang bị vây hãm.

"Nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ từ tất cả các bạn, "lằn ranh đỏ" sẽ bị vượt qua nhiều lần nữa, luật nhân đạo quốc tế sẽ lại bị chà đạp, các tội ác chiến tranh sẽ tiếp diễn" - ông O'Brien nhấn mạnh.

gan 1 trieu nguoi syria bi co lap vi chien su

Giám đốc viện trợ LHQ, ông Stephen O'Brien

HĐBA đã bị chia rẽ trong việc tìm ra giải pháp kết thúc cuộc xung đột kéo dài 6 năm qua ở Syria. Nga - đồng minh của Syria, và Trung Quốc, bảo vệ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong khi đó, Mỹ và các nước đồng minh muốn phế truất ông Assad.

Cũng trong cuộc họp ngày 21/11, Đại sứ Mỹ tại LHQ, Samantha Power, đã nêu tên 13 chỉ huy quân sự Syria và cáo buộc những người này tham gia hành động giết hại, làm bị thương dân thường kể từ năm 2011.

"Những người đứng sau các cuộc tấn công nói trên phải biết rằng, chúng tôi và cộng đồng quốc tế đang theo sát hành động của họ, những chứng cứ phạm tội, và một ngày họ sẽ phải chịu trách nhiệm" - bà Power tuyên bố.

Tuy nhiên, Phó Đại sứ Nga tại LHQ Vladimir Safronkov đã phản bác cáo buộc này, đồng thời chỉ trích việc đại diện của Washington nêu đích danh các chỉ huy quân sự Syria, cho rằng việc phán xét phải "được quyết định bởi thủ tục tố tụng pháp lý".

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gan-1-trieu-nguoi-syria-bi-co-lap-vi-chien-su-45235.html

In bài viết