14:00 | 17/11/2016
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến thăm Đức vào ngày 16/11. (Ảnh: Reuters)
Trước chuyến thăm, ông Obama mô tả Thủ tướng Đức Angela Merkel là "đối tác quốc tế thân cận nhất" của mình. Tại Berlin, ông đã dùng bữa tối với bà Merkel tại khách sạn Adlon nổi tiếng và sẽ hội đàm với nhà lãnh đạo nước chủ nhà vào ngày 17/11.
Phát biểu trên tạp chí Wirtschaftswoche của Đức, 2 nhà lãnh đạo - từng cùng nhau giải quyết khủng hoảng tài chính toàn cầu, thúc đẩy thương mại tự do và ký kết hiệp ước quốc tế về chống biến đổi khí hậu - đã nhấn mạnh những thành tựu chung.
"Sẽ không có sự trở lại của một thế giới trước khi toàn cầu hóa" - ông Obama và bà Merkel khẳng định, lưu ý tới những lợi ích của thỏa thuận tự do thương mại TTIP đang được Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đàm phán.
Sau khi hội đàm song phương, 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Đức sẽ cùng thảo luận với lãnh đạo các nước Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Italia trong ngày 18/11 (giờ địa phương). Đây sẽ là lần cuối cùng ông Obama công du châu Âu trước khi tổng thống mới đắc cử Donald Trump nhậm chức.
Ông Trump là một doanh nhân và chưa từng có kinh nghiệm điều hành chính trị. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông đã mạnh mẽ chỉ trích các thỏa thuận thương mại quốc tế, cho rằng chúng đã làm người Mỹ mất việc làm.
Trong khi ông Obama và bà Merkel dẫn đầu việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga vì can thiệp khủng hoảng Ukraine, ông Trump lại tỏ thái độ sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chính vì thế, việc ông Trump thắng cử báo trước những khó khăn trong việc phát triển quan hệ song phương Mỹ - Đức nói riêng và quan hệ Mỹ - EU nói chung, nhất là trong lĩnh vực thương mại.
Tuần trước, bà Merkel - nhà lãnh đạo của quốc gia hùng mạnh nhất châu Âu - đã tuyên bố sẽ hợp tác với tân tổng thống Trump trên cơ sở chia sẻ các giá trị dân chủ chung.
Trọng Sang