16:41 | 17/11/2016
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Theo một chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành hôm 16/11, Bộ Ngoại giao Nga được lệnh thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc rằng nước này sẽ không còn là một bên tham gia Quy chế Rome - hiệp ước thành lập ICC.
Nga ký kết hiệp ước vào năm 2000, nhưng chưa bao giờ phê chuẩn Quy chế Rome - Cơ quan Thông tin pháp lý Nga cho hay. Trong khi đó, đã có 123 quốc gia phê chuẩn quy chế này.
Tuyên bố cùng ngày 16/11 của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: ICC đã "không đáp ứng được kỳ vọng trở thành một tòa án quốc tế có thẩm quyền thực sự độc lập".
Bộ này miêu tả ICC hoạt động "không hiệu quả", nhấn mạnh thêm rằng "trong suốt 14 năm hoạt động, tòa án (ICC) chỉ đưa ra được 4 phán quyết trong khi tiêu tốn hơn 1 tỷ USD".
Moscow cũng chỉ trích phán quyết của ICC về "cuộc xung đột" kéo dài 5 ngày giữa nước này với quốc gia láng giềng Gruzia vào năm 2008. "Chúng tôi khó có thể tin tưởng vào ICC trong tình trạng này" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.
Được biết, mới đây, tòa án có trụ sở ở The Hague (Hà Lan) còn tuyên bố việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea là hành động "xung đột vũ trang" với Ukraine.
|
Trụ sở ICC đặt tại The Hague (Hà Lan)
Không lâu sau khi Nga tuyên bố rút khỏi ICC, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng cho biết sẽ cân nhắc làm theo Moscow, vì những chỉ trích của phương Tây đối với chiến dịch truy quét tội phạm ma túy trong nước.
"Những người ở Tòa án Hình sự Quốc tế đều vô dụng. Nga đã rút lui, tôi có thể theo sau. Bởi vì chỉ có những nước nhỏ như chúng tôi (Philippines) mới bị chỉ trích" - ông Duterte phát biểu trước khi tới Lima (Peru) tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Tháng trước, một nghị sĩ Philippines đã đề nghị ICC điều tra ông Duterte về chiến dịch chống ma túy đẫm máu ở nước này. Đáp lại, Trưởng công tố ICC Fatou Bensouda tuyên bố tòa án này có đủ thẩm quyền xét xử về các vụ giết người trái pháp luật trong chiến dịch nói trên.
ICC bao gồm 124 nước thành viên từ khắp nơi trên thế giới. Đây được coi là "tòa án cuối cùng" trong việc xử lý 4 loại tội phạm: tội diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại, tội xâm lược và tội ác chiến tranh.
Trước Nga và Philippines, Nam Phi, Burundi và Zambia cũng đã chính thức gửi công văn thông báo rút khỏi ICC, vì cho rằng tòa án này tập trung xử lý quá nhiều nhân vật ở châu Phi.
Trọng Sang