14:07 | 18/11/2016
Theo Reuters, hội đồng gồm 15 thành viên đã nhất trí thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo. Trước đó, Nga cũng tuyên bố mong muốn mở rộng điều tra, nhằm đánh giá thêm về "mối đe dọa khủng bố hóa học" trong khu vực.
Cuộc điều tra của LHQ và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) được triển khai bởi Hội đồng Bảo an cách đây 1 năm. Các điều tra viên phát hiện ra rằng: lực lượng chính phủ Syria chịu trách nhiệm cho 3 cuộc tấn công bằng khí clo, và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng khí độc mù tạt.
Tuy nhiên, chính phủ Syria đã phủ nhận kết quả điều tra này, theo đó lực lượng của họ không hề sử dụng bất cứ loại vũ khí hóa học nào trong cuộc xung đột đã kéo dài sang năm thứ 6.
Sau khi cuộc điều tra được gia hạn, Pháp, Anh, Mỹ và một số thành viên Hội đồng Bảo an cho hay: các nước này hy vọng sẽ bắt đầu đàm phán về một dự thảo nghị quyết mới, theo đó trừng phạt những người chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công, có thể thông qua lệnh trừng phạt của LHQ.
![]() |
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Về phần mình, Nga - đồng minh thân cận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad - cho rằng kết quả điều tra không thể được sử dụng để yêu cầu hành động từ phía Hội đồng Bảo an, và Damascus nên điều tra những cáo buộc nói trên.
Tuần trước, các lãnh đạo của OCPW đã lên án việc chính phủ Syria và các tay súng IS sử dụng các vũ khí độc hại bị cấm.
Theo Công ước Vũ khí hóa học mà Syria tham gia từ năm 2013, sử dụng khí clo như vũ khí là hành động bị cấm. Nếu hít phải loại khí độc này vào người, nạn nhân có thể bị bỏng phổi nghiêm trọng dẫn tới tử vong.
Syria chấp nhận tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này vào năm 2013, theo một thỏa thuận được Mỹ và Nga hậu thuẫn. Hội đồng Bảo an khi đó đã ủng hộ thỏa thuận, và cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu thỏa thuận không được tuân thủ.
Trọng Sang