14:00 | 15/11/2016
|
Một chiếc Mig-29 của quân đội Nga
Theo tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, vụ tai nạn xảy ra do "trục trặc kỹ thuật" trong một chuyến bay huấn luyện. Chiếc Mig-29 đã bị rơi xuống biển cách tàu sân bay khoảng vài km, và viên phi công đã được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn.
"Sức khỏe của viên phi công không bị nguy hiểm" - tuyên bố nói thêm rằng người này đã sẵn sàng bay tiếp, đồng thời khẳng định hoạt động bay sẽ không bị đình chỉ.
Trả lời hãng tin Fox News, các quan chức Mỹ cho biết máy bay bị rơi là một chiếc Mig-29K. Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin: ngay sau khi cất cánh, chiếc phi cơ đã gặp trục trặc về cơ khí.
Mig-29K được thiết kế đặc biệt để đảm đương các nhiệm vụ khó khăn từ một tàu sân bay trên biển, và được cho là một phiên bản nâng cấp của Mig-29, vốn đi vào phục vụ từ những năm 1980.
Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất của Nga, có thể mang theo hàng chục máy bay ném bom chiến đấu cũng như trực thăng các loại.
Tháng trước, nhóm tàu Đô đốc Kuznetsov được điều động qua eo biển Anh, tới Địa Trung Hải. Nhóm tàu này cũng bao gồm một tuần dương hạm hạt nhân, 2 chiến hạm chống ngầm và 4 tàu hỗ trợ, có thể được hộ tống bởi tàu ngầm.
Các tàu nói trên cùng tham gia vào đội tàu khoảng 10 chiến hạm khác của Nga ngoài khơi bờ biển Syria. Trong khi đó, các tàu tiếp liệu vẫn đang ở ngoài khơi bờ biển Bắc Phi, sau khi kế hoạch cập cảng Ceuta (Tây Ban Nha) bị hủy bỏ.
Nga đã và đang hỗ trợ các lực lượng chính phủ Syria trong cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm qua ở nước này. Việc Nga điều tàu chiến tới bờ biển ngoài khơi Syria được coi là động thái nhằm phô trương sức mạnh quân sự và thể hiện thái độ ủng hộ chính phủ Damascus.
Trọng Sang