09:04 | 11/11/2016
Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho biết: tháng trước, có tới 6 thi thể được tìm thấy tại 2 quận al-Shura và Qayyara ở ngoại ô Mosul. Họ bị lực lượng an ninh Iraq giết hại, do bị nghi có liên quan tới IS.
Bà Lynn Maalouf, một quan chức của AI, nêu rõ: "Đàn ông trong đồng phục cảnh sát liên bang đã tiến hành nhiều vụ giết người trái pháp luật, bắt giữ và sau đó cố tình sát hại dân thường tại các ngôi làng ở phía Nam thành phố Mosul".
Trong khi đó, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), có ít nhất 37 người đàn ông đã bị lực lượng Iraq và người Kurd bắt giữ tại các trạm kiểm soát, làng mạc... ở Hawija, phía Nam của Mosul. HRW cho biết tất cả những người này cũng bị nghi có liên hệ tới IS.
Thân nhân của họ khẳng định không biết nơi mà hầu hết những người đàn ông đang bị giam giữ, và không thể liên lạc được với bất cứ ai trong số này từ khi họ bị đưa đi. HRW cảnh báo rằng, 37 người bị bắt có thể còn bị tra tấn.
|
Binh sĩ Iraq hạ cờ của IS sau khi chiếm được al-Shura hôm 30/10. (Ảnh: Reuters)
Khi được hỏi, một người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq đã bác bỏ cáo buộc nói trên, đồng thời tuyên bố các lực lượng Iraq tôn trọng nhân quyền và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Cảnh sát liên bang Iraq không đưa ra bất cứ bình luận gì.
Theo ông Dindar Zebari, một phát ngôn viên của chính phủ Iraq, việc người bị bắt chưa thể liên lạc được với gia đình có thể do thông tin và nguồn lực bị hạn chế.
"Không ai bị giam giữ tại các cơ sở không rõ địa điểm. Tất cả đều đang bị giam tại các cơ sở xác định" - ông Zebari khẳng định, đồng thời bác bỏ thông tin mà HRW đưa ra.
Lực lượng chính phủ Iraq và các đồng minh đang tiến hành chiến dịch giải phóng Mosul, với sự hậu thuẫn từ các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.
Trong bối cảnh chiến dịch vẫn đang tiếp tục, AI cảnh báo: các vụ lạm dụng bạo lực có nguy cơ tái diễn tại nhiều thị trấn và làng mạc khác.
Trọng Sang