15:30 | 11/11/2016
|
Thái tử Vajiralongkorn tại một buổi lễ của Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: Reuters)
"Thái tử đã trở về Thái Lan từ Đức, và sẽ tham dự một sự kiện tối nay (11/11) tại Trung đoàn Bộ binh số 1, thuộc Vệ binh Hoàng gia. Điều này đã được xác nhận" - một nguồn tin giấu tên cho hãng tin Reuters hay.
Việc Thái tử về nước có thể sẽ làm giảm bớt mối lo ngại về việc kế vị ngai vàng, chuyên gia Gothom Arya nhận định. "Sự trở về của ông (Vajiralongkorn) có thể ngăn chặn mọi tin đồn đã kéo dài rằng việc lên ngôi sẽ không được thuận lợi".
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej qua đời hồi tháng 10 tại một bệnh viện ở Thủ đô Bangkok, hưởng thọ 88 tuổi. Sau đó, Thái tử Vajiralongkorn đã được chọn làm người kế vị.
Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin quân sự cấp cao Thái Lan, cho biết: Thái Lan đang chuẩn bị để Thái tử Vajiralongkorn lên ngôi vào ngày 1/12 tới, dù lễ đăng quang chính thức của ông sẽ phải lùi lại ít nhất 1 năm kể từ ngày Quốc vương Bhumibol qua đời.
Tháng trước, ông Vajiralongkorn bay tới Đức để giải quyết công việc kinh doanh cá nhân của mình, làm dấy lên câu hỏi về việc ông sẽ lên ngôi khi nào. Kể từ sau cái chết của nhà vua, ông Prem Tinsulanonda (96 tuổi), cựu lãnh đạo Hội đồng Cơ mật thuộc Hoàng gia Thái Lan, đang giữ vai trò nhiếp chính.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khi đó cho biết: Thái tử Vajiralongkorn đã yêu cầu hoãn việc tiếp quản ngai vàng, trong khi ông đang tiếc thương người cha đã mất của mình.
Thái tử Vajiralongkorn dành phần lớn tuổi trưởng thành của mình ở nước ngoài và sở hữu một ngôi nhà ở Đức. Con trai của ông, Hoàng tử Dipangkorn, cũng đang theo học tại một trường tư ở quốc gia này.
Hôm 8/11, chính phủ quân đội Thái Lan đã đệ trình một bản hiến pháp mới và văn bản này cần phải được Hoàng gia Thái Lan chứng thực. Thủ tướng Chan-ocha cho biết, chỉ nhà vua mới có quyền phê duyệt bản hiến pháp nói trên trong vòng 90 ngày kể từ khi nó được trình lên.
Trọng Sang