10:14 | 09/11/2016
Theo tuyên bố, 5 người đàn ông đã bị bắt trong các cuộc đột kích ở bang Lower Saxony và bang North-Rhine Westphalia. Những đối tượng này đã tổ chức nhiều buổi học về tôn giáo, mà trong đó các tân binh tiềm năng bị "cực đoan hóa".
"Những bài học cung cấp một nền tảng tư tưởng và ngôn ngữ cho một công việc trong tương lai với IS, đặc biệt là việc tham gia vào hoạt động chiến đấu" - tuyên bố nêu rõ.
Hãng tin Reuters cho biết: trong số 5 nghi phạm, có một người Iraq, một người Đức, một người 2 quốc tịch Serbia - Đức, một người Cameroon và một người Thổ Nhĩ Kỳ.
Nghi phạm chính được xác định là Ahmad Abdullah Abdulaziz A (32 tuổi), một kẻ ủng hộ IS. Y bị cáo buộc điều hành quá trình tuyển dụng và phê duyệt những tân binh trước khi họ tới Syria.
![]() |
Cảnh sát Đức bao vây một căn hộ của đối tượng tình nghi hôm 8/11. (Ảnh: Reuters)
Nhận định về các vụ bắt giữ này, Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas tuyên bố: "Đây là một cú đánh quan trọng nhằm ngăn chặn những hành vi cực đoan ở Đức".
Theo các công tố viên, mạng lưới tuyển dụng nói trên đã thành công trong việc gửi một số nam thanh niên và gia đình của họ tới một khu vực thuộc quyền kiểm soát của IS ở Syria.
Khoảng 820 người đã rời Đức tới các vùng có chiến sự tại Syria và Iraq. Các quan chức Đức lo ngại rằng nhóm đối tượng này sẽ đặt ra mối đe dọa về an ninh khi họ về nước.
Lo ngại về các cuộc tấn công do những đối tượng Hồi giáo cực đoan đã gia tăng từ tháng 7, sau 2 vụ tấn công riêng biệt được thực hiện bởi 2 người tị nạn bị cho là có liên hệ tới IS.
Cơ quan tình báo nội địa Đức ước tính có khoảng 8.900 người Hồi giáo cực đoan sống tại nước này. Trong số đó, khoảng 500 người bị coi là mối đe dọa an ninh, sẵn sàng tiến hành các hành vi bạo lực.
Trọng Sang