Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận chia sẻ quyền lực với thủ tướng mới

10:18 | 09/11/2016

TĐO - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 8/11 cho biết: bà sẽ để quốc hội chỉ định thủ tướng mới, trao quyền kiểm soát nội các cho nhân vật này, nhằm phần nào xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu tại một cuộc họp Quốc hội Hàn Quốc, bà Park tuyên bố sẵn sàng từ bỏ một số quyền kiểm soát công việc của nhà nước theo yêu cầu của đảng đối lập.

"Nếu Quốc hội đề cử một người phù hợp với thỏa thuận giữa đảng cầm quyền và các bên đối lập, tôi sẽ chỉ định người đó là thủ tướng và cho phép ông (bà) ta kiểm soát nội các một cách cơ bản" - bà Park phát biểu.

Vị trí Thủ tướng ở Hàn Quốc thường mang tính hình thức nhiều hơn là thực tế, bởi hầu hết quyền lực tập trung ở tổng thống nước này.

Động thái nhượng bộ trên đây được cho là nỗ lực của Tổng thống Park nhằm giải quyết vụ bê bối chính trị liên quan tới bà và người bạn thân của mình là bà Choi Soon-sil.

Bà Choi bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ này để trục lợi cá nhân, can thiệp hoạt động của nhà nước và gây ảnh hưởng tới các sự kiện thể thao và văn hóa cộng đồng.

tong thong han quoc chap nhan chia se quyen luc voi thu tuong moi

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Mặc khác, bà Choi còn bị buộc tội lạm quyền và gian lận. Cùng với một cựu cố vấn tổng thống, bà Choi bị cáo buộc đã giúp gây quỹ 68 triệu USD từ hàng chục tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc một cách trái luật.

Trước đó, bà Park đã chỉ định ông Kim Byong-joon, một cựu bộ trưởng, làm thủ tướng. Tuy vậy, việc này đã bị phe đối lập phản đối dữ dội, bởi họ cho rằng đây là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận của bà Park.

Theo các nguồn tin, bà Park tham dự cuộc họp Quốc hội một cách chóng vánh và đã không gặp gỡ, thảo luận với lãnh đạo của các đảng đối lập.

Do vướng vào bê bối, Tổng thống Park Geun-hye đã phải 2 lần xin lỗi công khai. Dù vậy, mức tín nhiệm của bà vẫn sụt giảm nghiêm trọng và chỉ còn đạt mức 5%, theo kết quả thăm dò của Gallup. Đây cũng là mức tín nhiệm thấp nhất từ khi Gallup tiến hành khảo sát.

Trước nay, chưa có Tổng thống Hàn Quốc nào phải từ chức giữa nhiệm kỳ 5 năm, nhưng bà Park đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về việc từ bỏ vị trí lãnh đạo đất nước. Nhiệm kỳ của bà sẽ kết thúc vào đầu năm 2018.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tong-thong-han-quoc-chap-nhan-chia-se-quyen-luc-voi-thu-tuong-moi-45179.html

In bài viết