09:54 | 03/11/2016
Cụ thể, Bộ trên cho biết: quân nổi dậy được phép rời khỏi Aleppo cùng với vũ khí của mình trong khoảng 9 giờ sáng tới 19 giờ ngày 4/11. Trong thời gian này, phiến quân có thể rời đi thông qua 2 hành lang đặc biệt mà không hề hấn gì.
Ngoài ra, thường dân và các bệnh nhân cũng như người bị thương sẽ được phép rời khỏi Aleppo bằng 6 hành lang khác - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Theo cơ quan này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tạm ngừng chiến đấu để "tránh gây thương vong vô nghĩa". Đồng thời, Moscow đảm bảo rằng quân đội Syria sẽ rút khỏi 2 hành lang dành riêng cho quân nổi dậy nói trên.
Nga và đồng minh Syria tuyên bố bắt đầu ngừng không kích nhằm vào các mục tiêu của phiến quân ở Aleppo hôm 18/10. Chính phủ các nước phương Tây cáo buộc chiến dịch ném bom này đã giết chết dân thường với số lượng lớn, nhưng Moscow phủ nhận mọi cáo buộc.
|
Có khoảng 250.000 dân đang sinh sống ở Aleppo. (Ảnh: AFP)
Nỗ lực tạm ngừng bắn để cho phép phiến quân và thường dân rút khỏi Aleppo đã đuợc Nga và Syria tiến hành nhiều lần trước đó, nhưng phần lớn đều thất bại trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn, và cả 2 phe đều cáo buộc lẫn nhau ngăn cản người rời khỏi thành phố.
Hôm 1/11, một người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: lệnh cấm không kích ở Aleppo vẫn còn hiệu lực, nhưng nó sẽ không được gia hạn nếu phe đối lập vẫn tiếp tục tấn công.
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày 2/11 tuyên bố: phiến quân nổi dậy trong thành phố Aleppo đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề trong cuộc chiến, và đã bị bao vây.
"Tất cả những nỗ lực đột phá vòng vây của phiến quân ở Aleppo đều đã thất bại. Những kẻ khủng bố đã phải chịu tổn thất nặng nề về người, vũ khí và trang thiết bị. Chúng không có cơ hội thoát khỏi thành phố" - tuyên bố của Bộ trên nêu rõ.
Việc Moscow đưa ra thời hạn cụ thể cho lực lượng phiến quân rời khỏi Aleppo được cho là một tối hậu thư đối với các tay súng thuộc phe đối lập. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy, Nga và Syria rất có thể sẽ tiếp tục dồn lực không kích nhằm nhanh chóng giải phóng Aleppo.
Trọng Sang