11:03 | 04/11/2016
Phát biểu tại lễ nhậm chức của ông Sung Kim, tân Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Kerry gọi mối liên minh giữa 2 dân tộc Mỹ, Philippines là "không thể xóa nhòa".
"Tôi tự tin về tương lai của mối quan hệ song phương giữa 2 nước, mặc dù có sự khác biệt ở đây, theo cách này hay cách khác" - ông Kerry tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh hiện có gần 4 triệu người Philippines đang sống tại Mỹ, và gần 1/4 triệu người Mỹ cư trú tại Philippines.
Ngoại trưởng Kerry cho hay: ông đã cam kết với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong chuyến thăm hồi tháng 7 tới Mỹ của ông Duterte, rằng Washington sẽ đảm bảo "chủ quyền, an ninh và nền độc lập của Philippines".
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác trong nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và cùng thúc đẩy sự thịnh vượng trong khu vực châu Á Thái Bình Dương" - ông Kerry tuyên bố.
|
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: Reuters)
Kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhiều lần đe dọa cắt đứt quan hệ với Mỹ. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn về sự tồn tại của mối liên minh lâu đời giữa Manila - Washington.
Mới đây nhất, hôm 2/11, ông Duterte đã chỉ trích Mỹ về việc ngừng bán 26.000 khẩu súng trường cho Philippines, gọi những người đứng sau quyết định này là "kẻ ngốc" và "lũ khỉ", đồng thời tuyên bố rằng ông có thể mua vũ khí từ Nga và Trung Quốc.
Mặc dù không đề cập trực tiếp tới ông Duterte, Ngoại trưởng Kerry vẫn nhấn mạnh rằng: tất cả các bên cần có sự điều chỉnh khôn ngoan trong bối cảnh chính quyền sẽ thay đổi sau các cuộc bầu cử dân chủ.
Theo ông Kerry, Mỹ và Philippines sẽ "tiếp tục tham khảo ý kiến của nhau một cách công khai và trung thực". "Tôi rất hy vọng sẽ có chuyến thăm (Philippines) trước khi nhiệm kỳ ngoại trưởng kết thúc" - ông Kerry chia sẻ thêm.
Được biết, Ngoại trưởng Kerry sẽ chính thức mãn nhiệm vào ngày 20/1/2017, mặc dù ông có thể được yêu cầu tạm thời tiếp tục giữ chức vụ này trong tương lai.
Trọng Sang