17:03 | 04/11/2016
Những người biểu tình được dẫn đầu bởi nhóm có tên gọi Mặt trận Bảo vệ đạo Hồi, mặc áo choàng trắng và mũ truyền thống của người Hồi giáo. Họ tập trung tại nhà thờ Istiqlal - thánh đường Hồi giáo lớn nhất đất nước, rồi tiến về phía dinh tổng thống.
Theo hãng tin Reuters, người biểu tình yêu cầu Thống đốc Jakarta, ông Basuki Tjahja Purnama - một tín đồ theo đạo Kitô - phải bị bỏ tù vì tội báng bổ kinh Koran của người Hồi giáo.
Theo những người này, trong khi cách chức một đối thủ thuộc phe đối lập từng kêu gọi tấn công chính trị nhằm vào mình, Thống đốc Purnama đã trích dẫn một câu trong kinh Koran và đó là hành vi bất kính.
"Ông ta không phải là người Hồi giáo nhưng ông ta đã xúc phạm kinh Korran. Đừng đề cập tới bất cứ điều gì trong kinh Koran, đặc biệt là diễn giải nó một cách không chính xác... Tôi kêu gọi Chúa trời bỏ tù anh ta (ông Purnama)" - người biểu tình Muhammad Said chia sẻ.
Được biết, ông Purnama từng là cấp phó dưới quyền Tổng thống Indonesia Joko Widodo khi ông Widodo giữ chức Thống đốc Jakarta trong các năm 2012-2014. Từ lâu, ông Purnama được xem là một đồng minh thân cận của ông Widodo.
|
Người biểu tình hôm 4/11 đứng chật kín đường phố Jakarta. (Ảnh: Reuters)
Hôm qua (3/11), Tổng thống Widodo và Phó Tổng thống Jusuf Kalla đã lên tiếng kêu gọi biểu tình ôn hòa, nói rằng "tất cả mọi thứ và mọi người nên tiếp tục hoạt động như bình thường".
Ông Widodo, một tín đồ theo đạo Hồi, cũng tuyên bố sẽ không can thiệp vào bất cứ thủ tục pháp lý nào trong vụ bê bối liên quan tới ông Purnama. Cảnh sát đang điều tra các cáo buộc chống lại ông Purnama, và ông này đã xin lỗi về những phát ngôn bị cho là "xúc phạm" nói trên.
Bầu không khí ở Jakarta hiện rất căng thẳng, và một số công ty đã buộc phải yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà. Các khu thương mại bị phong tỏa, đồng thời các đại sứ quán cũng cảnh báo về nguy cơ an ninh.
Xe cảnh sát, xe quân sự đã tuần tra và đảm bảo an ninh cho các trung tâm mua sắm. Dự kiến, sẽ có khoảng 18.000 nhân viên an ninh được triển khai nhằm duy trì trật tự ở Jakarta.
Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, và phần đông người Hồi giáo nước này đều theo đuổi chủ nghĩa ôn hòa. Những cuộc biểu tình quy mô lớn như hiện nay rất hiếm khi xảy ra ở Indonesia.
Trọng Sang