10:41 | 07/11/2016
"Quần đảo Natuna là lãnh thổ của chúng tôi. Như các bạn đã biết, chúng tôi có chính quyền và 169.000 người dân tại đó, chúng tôi muốn xây dựng ngành thủy sản ở quần đảo này" - ông Widodo phát biểu trên tờ Sydney Morning Herald.
Nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh: "Không có sự thỏa hiệp về chủ quyền", phản đối tuyên bố của Bắc Kinh rằng vùng biển gần quần đảo Natuna (Indonesia) cũng là ngư trường truyền thống của Trung Quốc.
Khi được hỏi rằng liệu Trung Quốc có phải là một bên gây bất ổn cho khu vực Đông Nam Á, ông Widodo cho biết ông đã thảo luận về vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng thống Widodo tuyên bố: ông muốn biến Indonesia - gồm hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ và là quốc đảo lớn nhất thế giới - thành một cường quốc hàng hải. Theo ông Widodo, Jakarta sẽ chú trọng phát triển ngành công nghiệp đánh bắt cá, cải thiện cơ sở hạ tầng cảng và tăng cường an ninh trên biển.
|
Tổng thống Indonesia Joko Widodo
Trong những tháng gần đây, ông Widodo đã nhiều lần tới thăm Natuna, trong đó có một cuộc họp nội các ngay trên các chiến hạm. Mặt khác, quân đội Indonesia cũng liên tục tăng cường sự hiện diện của mình tại vùng biển tranh chấp, nhằm khẳng định chủ quyền.
Indonesia trước nay luôn tìm cách giữ thế trung lập trong các tranh chấp chủ quyền Biển Đông giữa những quốc gia láng giềng với Trung Quốc.
Tuy nhiên, tàu cá Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập vùng biển quanh quần đảo Natuna. Giới chức Trung Quốc cũng công khai khẳng định rằng, ngư dân nước này có quyền đánh bắt cá tại ngư trường "truyền thống" ở Natuna.
Được biết, Tổng thống Widodo đã lên kế hoạch hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, trong đó nội dung chương trình nghị sự được cho là sẽ liên quan tới Trung Quốc và Mỹ.
Mặc dù vậy, các cuộc biểu tình rầm rộ trong nước đã khiến ông Widodo phải thay đổi kế hoạch. Trong một tuyên bố ngày 5/11, Bộ Ngoại giao Indonesia xác nhận cuộc hội đàm đã bị hoãn lại.
Hồng Anh