11:15 | 01/11/2016
|
Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn. (Ảnh: Reuters)
Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej qua đời hôm 13/10 tại một bệnh viện ở Thủ đô Bangkok, thọ 88 tuổi. Thái Lan tuyên bố sẽ để tang Quốc vương trong vòng 1 năm.
Cuối tuần qua, Thái tử Vajiralongkorn tới Đức để giải quyết công việc kinh doanh cá nhân. Một nguồn tin quân sự cấp cao của Thái Lan khẳng định rằng ông Vajiralongkorn sẽ hồi hương trong tháng 11.
"Chúng tôi (Thái Lan) đang chuẩn bị. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày 1/12. Tuy nhiên, lịch trình cũng phụ thuộc vào Thái tử" - một nguồn tin thứ 2 cho biết, đề cập tới thời điểm ông Vajiralongkorn lên ngôi.
Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha từng tuyên bố: lễ đăng cơ của Thái tử có thể diễn ra trong khoảng thời gian 7-15 ngày sau khi nhà vua qua đời, hoặc muộn hơn.
Phát biểu thay mặt Thái tử Vajiralongkorn, ông Prayuth cho biết Thái tử muốn chia buồn cùng với mọi người và dời việc chính thức lên ngôi sau khi Quốc hội Thái Lan mời ông kế vị ngai vàng.
Tuy nhiên, lễ đăng cơ chính thức của Thái tử Vajiralongkorn sẽ không thể tiến hành trước khi Thái Lan tổ chức lễ hỏa táng Quốc vương Bhumibol, tức 1 năm tới.
Hiện, ông Prem Tinsulanonda (96 tuổi), người đứng đầu Hội đồng Cơ mật của Hoàng gia Thái Lan, đang đảm đương việc nhiếp chính cho tới khi nhà vua mới chính thức lên ngôi.
Khác với cha mình, Thái tử Vajiralongkorn không nhận được nhiều sự yêu mến và tôn kính của người dân. Dư luận lo ngại rằng việc Quốc vương Bhumibol qua đời có thể gián tiếp gây ra biến động chính trị, bởi ông Bhumibol được coi là biểu tượng đoàn kết của cả đất nước.
Trong hơn 1 thập kỷ qua, chính trường Thái Lan đã nhiều lần trải qua sóng gió. Lần gần đây nhất là tháng 5/2014, khi chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị lật đổ sau một cuộc đảo chính quân sự.
Trọng Sang