15:16 | 01/11/2016
|
Ngoại trưởng Australia, bà Julie Bishop
Tuần trước, tại một cuộc họp song phương ở Bali (Indonesia), nước chủ nhà đã đề xuất tổ chức tuần tra chung với Australia tại Biển Đông. Theo bà Bishop, đề nghị của Indonesia là "phù hợp với chính sách của Australia về việc thực thi quyền tự do hàng hải".
"Đó là (đề xuất) phù hợp với luật pháp quốc tế và cam kết hỗ trợ của chúng tôi với hòa bình và ổn định trong khu vực" - Ngoại trưởng Bishop phát biểu trên sóng phát thanh của Tập đoàn truyền thông Australia (ABC).
Bà Bishop cũng cho biết: Australia và Indonesia sẽ thông báo cho các quốc gia trong khu vực nếu 2 nước này có ý định tiến hành bất cứ cuộc tuần tra nào trên Biển Đông. "Đây là một phần trong những hoạt động thường xuyên của lực lượng hải quân Australia" - bà Bishop nhấn mạnh.
Được biết, Jakarta và Canberra đã tiến hành một số cuộc tuần tra chung tên Biển Timor, nhằm thể hiện sự hợp tác giữa 2 bên trong việc phòng chống nạn buôn người và ngăn chặn hành vi đánh bắt cá bất hợp pháp.
Australia, một đồng minh của Mỹ, từng nhiều lần chỉ trích Trung Quốc về việc Bắc Kinh thực hiện các chuyến bay tuần tra quanh khu vực các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Ngoài ra, Canberra cũng ủng hộ các hoạt động tự do hàng hải mà Mỹ tiến hành trên khu vực này.
Ngược lại, Trung Quốc hồi tháng trước đã lên tiếng cảnh báo Australia phải "phát ngôn và hành động cẩn trọng hơn" về vấn đề tranh chấp Biển Đông.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết toàn bộ Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong khu vực: Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan.
Hồi tháng 7, Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với Biển Đông. Tuy nhiên, nước này tuyên bố bác bỏ quyết định của PCA, cho rằng tòa không có đủ thẩm quyền xét xử.
Hồng Anh