11:22 | 02/11/2016
Theo ông Shoigu, phiến quân đối lập được sự hậu thuẫn của các chính phủ phương Tây đã tấn công thường dân tại thành phố Aleppo (Syria), bất chấp việc Nga và Syria đã ngừng không kích thành phố này.
"Kết quả là, những triển vọng cho sự khởi đầu của một quá trình đàm phán (mới) và sự trở lại của cuộc sống bình yên ở Syria đã bị hoãn lại vô thời hạn" - ông Shoigu nhấn mạnh.
Bộ trưởng Shoigu cũng chỉ trích phiến quân Syria và những người ủng hộ, nói rằng họ đã lãng phí một cơ hội để tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình.
Ông Shoigu tuyên bố: "Đây là thời điểm để các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi xác định lực lượng mà họ đang chiến đấu chống lại: khủng bố hoặc là Nga. Có lẽ họ đã quên những người vô tội đã thiệt mạng trong tay chúng (khủng bố) ở Bỉ, Pháp, Ai Cập và nhiều nơi khác".
|
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Trong diễn biến có liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: Nga và Syria vẫn đang duy trì lệnh cấm bay tạm thời ở Aleppo. Tuy nhiên, lệnh cấm này sẽ không được gia hạn nếu phiến quân tại Aleppo vẫn tiếp tục tấn công.
Tuần trước, phiến quân đã phát động tấn công chống lại quân đội chính phủ Syria ở phía Tây thành phố, hơn 1 tháng sau khi Damascus điều quân chiếm lại các huyện phía Đông Aleppo.
Cùng ngày 1/11, Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo: tất cả các bên tham chiến ở Aleppo có thể phạm tội ác chiến tranh bởi các cuộc tấn công "bừa bãi" nhằm vào những khu vực dân sự.
Nga ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong nội chiến Syria. Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria từ cuối tháng 9 năm ngoái, giúp quân đội chính phủ Syria giành thế có lợi trên hầu khắp các mặt trận.
Tiến trình đàm phán hòa bình Syria, được LHQ làm trung gian tổ chức, đã bị đình trệ từ nhiều tháng nay do các bên vẫn bất đồng trong việc đưa ra một giải pháp chính trị nhằm giải quyết xung đột.
Trọng Sang