11:00 | 24/10/2016
|
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay
Theo hãng tin Reuters, trong một bài viết trên Facebook, Ngoại trưởng Yasay khẳng định rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã "không nhầm lẫn" khi nói rằng việc cắt đứt quan hệ với Mỹ không có lợi cho Manila.
Tuy nhiên, ông cũng nói rằng, tuyên bố trước đó của ông Duterte "ngụ ý xóa bỏ đi những suy nghĩ sai lầm về sự phụ thuộc và giúp đỡ - cả về kinh tế và quân sự" mà đã kìm hãm "sự phát triển và tiến bộ" của Philippines.
Phát biểu của ông Yasay được đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Duterte tuyên bố "tách" khỏi Washington, mặc dù ông sau đó đã biện minh vào ngày 21/10. Đây cũng là động thái mới nhất của chính quyền Manila, trong nỗ lực làm giảm căng thẳng với Mỹ.
Trong chuyến thăm Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Duterte khẳng định với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc: "Nếu họ (Mỹ) không sẵn sàng để cho vay, hỗ trợ Philippines... người dân Philippines sẽ tự thân vận động".
"Nó không phải là cắt đứt quan hệ. Khi bạn nói cắt đứt, có nghĩa là bạn cắt đứt quan hệ ngoại giao. Tôi không thể làm điều đó" - ông Duterte sau đó lại giải thích trước báo giới tại thành phố Davao (Philippines), sau khi trở về từ Bắc Kinh.
Hôm 21/10, các nhà hoạch định chính sách kinh tế của ông Duterte cũng đã nhanh chóng tái khẳng định rằng: Manila sẽ không thể cắt đứt quan hệ kinh tế và thương mại với Washington.
Trước khi ông Duterte nhậm chức hồi cuối tháng 6, Philippines là một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất của Mỹ ở châu Á. Ngược lại, quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh bị "phủ bóng" bởi tranh chấp Biển Đông.
Chính sách tăng cường quan hệ với Trung Quốc của Tổng thống Duterte dường như chưa được người dân ủng hộ. Cuộc thăm dò dư luận hôm 18/10 cho thấy người dân nước này vẫn tin tưởng vào Mỹ nhiều hơn so với Trung Quốc.
Trọng Sang