16:59 | 25/10/2016
Các nguồn tin nói trên cho hay: giai đoạn 2 của dự án Double Barrel Alpha (DBA) mà cảnh sát Philippines đang triển khai sẽ đặt trọng tâm vào việc bắt giữ các chính trị gia, quân nhân, cảnh sát, quan chức chính phủ và những người nổi tiếng bị cáo buộc dính líu tới ma túy.
Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Philippines, ông Dionardo Carlos, cũng khẳng định với Reuters: chiến lược mới này sẽ được công bố trong ngày 25/10, tại một cuộc họp của các quan chức cảnh sát đứng đầu 18 khu vực trên cả nước.
Các hoạt động tiếp đó sẽ được triển khai trong vài ngày sau cuộc họp, ông Carlos cho hay, nhưng nói thêm rằng ông không rõ về kế hoạch chi tiết.
Cuộc họp nói trên diễn ra sau khi một nguồn thạo tin nói rằng các quan chức thực thi pháp luật đã tranh cãi "dữ dội" về việc cảnh sát giết chết nhiều nghi phạm ma túy mà không thông qua xét xử (còn gọi là vấn đề EJK).
Khi được hỏi lý do áp dụng chiến lược mới, nguồn tin giấu tên này cho biết: "Đó là quyết định của tập thể sau một cuộc thảo luận gay gắt về ý nghĩa của vấn đề EJK".
|
Cảnh sát Philippines canh gác trên đường phố
Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hầu hết người dân Philippines không đồng tình với chiến dịch chống ma túy hiện nay. 94% số người được hỏi nói rằng điều quan trọng đối với cảnh sát là giữ mạng sống cho các nghi phạm.
Dự án DBA được Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát động nhằm ngăn chặn ma túy và tội phạm. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ kéo dài 6 tháng, nhưng ông Duterte sau đó đã ra lệnh kéo dài thêm 6 tháng.
Chưa đầy 4 tháng kể từ khi ông Duterte nhậm chức hồi cuối tháng 6, gần 2.300 người đã bị giết chết trong chiến dịch chống ma túy này - theo số liệu chính thức của cảnh sát Philippines.
Phần lớn trong số đó (1.600 người) bị thiệt mạng trong các hoạt động của cảnh sát, khiến Manila hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền cũng như nhiều quốc gia phương Tây.
Được biết, Tổng thống Duterte từng nêu tên của 158 quan chức chính phủ bị cáo buộc có liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy. Ông Duterte cũng khẳng định rằng ông có danh sách bao gồm khoảng 1.000 nghi phạm ma túy.
Theo Reuters, số liệu từ Cục Tư pháp Philippines cho thấy: trong giai đoạn 2011-2016, có 715 quan chức nước này bị bắt giữ vì liên quan tới ma túy, bao gồm "những người thực thi pháp luật", các quan chức dân cử và nhân viên chính phủ. Trong số này, 74% được xóa tội, hoặc được tha bổng.
Trọng Sang