15:23 | 26/10/2016
![]() |
Tổng Thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg. (Ảnh: Reuters)
Lần huy động này được cho là có quy mô lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, và được tiến hành trong bối cảnh tàu sân bay Nga đang trên đường tới Syria , phô trương sức mạnh dọc bờ biển châu Âu.
Đây cũng là thời điểm để các nước thành viên NATO thực hiện lời hứa hồi tháng 7 rằng họ sẽ triển khai lực lượng tới các nước Baltic và miền Đông Ba Lan từ đầu năm tới.
Pháp, Đan Mạch, Italia và các nước đồng minh khác được kỳ vọng sẽ tham gia 4 nhóm chiến đấu, với quân số khoảng 4.000 binh sĩ trong kế hoạch huy động quân sự này.
Các nhóm chiến đấu nói trên cùng các lực lượng của Đức, Anh và Canada, từ bộ binh đến lực lượng điều khiển máy bay không người lái, sẽ được triển khai tới Ba Lan, Lithuania, Estonia và Latvia.
Họ sẽ được hỗ trợ bởi lực lượng phản ứng nhanh bao gồm 40.000 quân của NATO. Nếu cần thiết, liên minh sẽ điều động lực lượng bổ trợ trong trường hợp có nguy cơ xảy ra xung đột.
Chiến lược này là một phần trong gói các biện pháp mới mà NATO áp dụng nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga. Bên cạnh đó, NATO sẽ sử dụng phòng thủ tên lửa, tuần tra và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, tuyên bố rằng việc thực hiện cam kết sẽ là "một minh chứng rõ ràng cho liên minh xuyên Đại Tây Dương của chúng tôi".
Các nhà ngoại giao cũng cho biết: họ sẽ gửi một thông điệp cụ thể tới ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump - người từng lên tiếng phàn nàn rằng các đồng minh châu Âu của Mỹ không chịu bỏ tiền đóng góp cho liên minh
Trong khi đó, Nga cho rằng, động thái mở rộng về phía Đông của NATO đã khiến Moscow bất bình. Ông Stoltenberg phủ nhận điều đó và khẳng định: "Đây là một sự răn đe đáng tin cậy, không phải nhằm kích động một cuộc xung đột mà để ngăn chặn xung đột".
Trọng Sang