09:30 | 20/10/2016
|
Cảnh hỗn loạn sau khi chiếc xe cảnh sát đâm thẳng vào những người biểu tình. (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, có khoảng 1.000 người tham gia biểu tình. Chiếc xe tuần tra của cảnh sát trước đó đã bị người biểu tình tấn công, và cảnh sát cũng đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.
Cảnh sát đã bắt giữ tại chỗ khoảng 29 người tham gia sự kiện, trong khi có ít nhất 10 người phải nhập viện sau khi bị chiếc xe nói trên tông trúng - ông Renato Reyes, tổng thư ký của nhóm các nhà hoạt động cánh tả Bayan, cho hay.
Ông Reyes còn cho biết: những người biểu tình đã kêu gọi chính phủ loại bỏ sự hiện diện của các binh sĩ Mỹ ở phía Nam đảo Mindanao (Philippines).
"Cảnh sát hoàn toàn không biện minh gì về hành vi bạo lực (đâm xe vào người biểu tình) này. Ngay cả khi tổng thống (Duterte) đã tiến hành chính sách đối ngoại độc lập, lực lượng cảnh sát Philippines vẫn hoạt động theo lệnh của người Mỹ" - ông Reyes nhấn mạnh.
Cuộc biểu tình được tiến hành khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang ở thăm Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), nhằm tăng cường quan hệ với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Trong khi đó, mối quan hệ giữa Philippines với đồng minh thân cận lâu năm là Mỹ lại đang xấu đi, do Washington phản đối chiến dịch chống ma túy mà ông Duterte phát động.
Tổng thống Duterte đã xúc phạm người đồng cấp Mỹ Barack Obama và Đại sứ Mỹ tại Manila vì những chỉ trích liên quan tới chiến dịch chống ma túy. Thậm chí, ông Duterte có lần còn nói rằng ông Obama hãy "đi xuống địa ngục" và ám chỉ việc cắt đứt quan hệ giữa 2 nước.
Sau đó, ông Duterte lại biện minh rằng Philippines vẫn sẽ duy trì các thỏa thuận quốc phòng hiện có với Mỹ, cũng như tái khẳng định mối quan hệ đồng minh quân sự với Washington.
Những phát biểu trái chiều của Tổng thống Duterte đã khiến cho người Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ tại Philippines lo lắng về tương lai của mình.
Trọng Sang