17:09 | 20/10/2016
![]() |
Xe chở tên lửa tầm trung Musudan của quân đội Triều Tiên
Đây được cho là một tên lửa tầm trung Musudan, phóng đi từ thành phố Kusong ở phía Tây đất nước - nơi Triều Tiên mới thất bại trong vụ thử tên lửa cùng loại hôm 15/10, Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ và Văn phòng Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc cho hay.
Vụ thử được tiến hành ngay sau khi Mỹ và Hàn Quốc nhất trí củng cố các nỗ lực về quân sự và ngoại giao, nhằm đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên - vốn bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ).
"Chúng tôi cực lực lên án việc Triều Tiên tiếp diễn các hành vi bất hợp pháp một cách khiêu khích", tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc nhấn mạnh.
Trong khi đó, Nhật Bản - đồng minh của Mỹ trong khu vực - cũng lên án vụ thử tên lửa nói trên, đồng thời tuyên bố sẽ gửi công hàm phản đối chính thức tới Triều Tiên thông qua Đại sứ quán ở Bắc Kinh (Trung Quốc).
Theo hãng tin Reuters, vụ thử sáng nay là nỗ lực thứ 8 trong vòng 7 tháng qua của Bình Nhưỡng. Tên lửa Musudan có tầm bắn theo thiết kế là 3.000km, và có thể được bắn đi từ các bệ phóng di động.
Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa, hạt nhân với tốc độ nhanh chưa từng có, bất chấp lệnh trừng phạt của LHQ và các áp lực về mặt ngoại giao.
Hồi tháng 6, một quả tên lửa Musudan do Bình Nhưỡng phóng đi đã bay được khoảng 400km, tức hơn 1/2 khoảng cách từ nước này tới Nhật Bản. Quan chức và giới chuyên gia Hàn - Mỹ đều cho rằng đây là một vụ thử thành công của Triều Tiên.
Cùng ngày 20/10, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục phóng vệ tinh, bất chấp sự phản đối của Seoul và các nước đồng minh - hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) trích dẫn truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết.
Triều Tiên khẳng định nước này có quyền theo đuổi chương trình không gian, bằng cách phóng thử các tên lửa mang vệ tinh. Mặc dù vậy, Mỹ và Hàn Quốc lo ngại rằng đây có thể là các vụ thử nghiệm tên lửa dùng trong mục đích quân sự.
Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang duy trì tình trạng chiến tranh, do cuộc xung đột trong giai đoạn 1950-1953 giữa 2 bên đã kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp định hòa bình.
Trọng Sang