14:41 | 21/10/2016
Theo hãng tin Reuters, 3 nước Anh - Pháp - Đức cho rằng máy bay Nga đã ném bom nhằm vào các bệnh viện, đoàn xe viện trợ khiến hàng trăm dân thường, trong đó có bao gồm cả trẻ em, thiệt mạng ở phía Đông Aleppo. Vì thế, các quốc gia này muốn EU áp đặt lệnh trừng phạt "tối đa" đối với Nga.
Ngược lại, ông Matteo Renzi, Thủ tướng Italia - nước có quan hệ thương mại với Nga, cho rằng biện pháp trừng phạt về kinh tế không phải là một chiến lược đúng đắn. Theo ông Renzi, điều này sẽ không thể buộc Moscow phải đàm phán về một hiệp định hòa bình.
"Chúng ta nên làm mọi thứ có thể để tiến tới một thỏa thuận hòa bình ở Syria, nhưng (tôi) khó có thể tưởng tượng rằng việc này cần phải liên hệ tới động thái tăng cường trừng phạt Nga" - ông Renzi phát biểu trước báo giới tại Brussels (Bỉ), nơi đặt trụ sở EU.
Vốn không có vai trò quân sự trong cuộc xung đột Syria, EU luôn giữ thế trung lập và nỗ lực hỗ trợ các bên liên quan tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài sang năm thứ 6.
Vừa qua, tất cả 28 ngoại trưởng các nước thành viên EU đã nhất trí chính thức lên án các cuộc ném bom do Nga tiến hành nhằm vào phiến quân đang kiểm soát khu vực phía Đông Aleppo.
|
Thủ tướng Italia Matteo Renzi phát biểu họp báo ngày 21/10. (Ảnh: Reuters)
Tiếp đó, trong tuyên bố chung sau cuộc họp thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã mạnh mẽ chỉ trích việc Nga không kích Aleppo. Tuy vậy, theo Reuters, bản tuyên bố dự thảo trước đó còn đe dọa cấm vận một số công dân Nga và các công ty Nga có liên hệ với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Sự can thiệp của Nga vào cuộc xung đột Syria từ cách đây một năm đã dần đưa quân đội chính phủ của ông Assad vào thế có lợi. Các nhà ngoại giao châu Âu cho rằng: việc tái chiếm Aleppo - thành phố lớn nhất đất nước - hiện là mục tiêu "bằng mọi giá" của Moscow.
Đêm 19/10, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tổ chức các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Thủ đô Berlin (Đức).
Ông Hollande nhấn mạnh rằng EU vẫn chưa hoàn toàn loại trừ khả năng tăng cường trừng phạt Nga. "Tất cả các lựa chọn đều được xem xét, khi thỏa thuận không được tôn trọng, và (Nga) có ý định nghiền nát một thành phố" - nhà lãnh đạo Pháp đề cập tới Aleppo.
Với nền kinh tế đang suy thoái và đồng rúp yếu, Nga đang chịu ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mà Mỹ và EU áp đặt trên các lĩnh vực năng lượng, tài chính và quốc phòng.
Theo giới chuyên gia, các biện pháp trừng phạt mới, nếu có, sẽ không thể tác động mạnh tới kinh tế Nga, nhưng sẽ làm mối quan hệ giữa phương Tây với Moscow càng trở nên tồi tệ.
Trọng Sang