09:28 | 18/10/2016
Cụ thể, trong cuộc đua giữa 4 ứng viên vào ghế Tổng thống Mỹ, tỷ lệ ủng hộ bà Clinton đạt 48%, ông Trump đạt 37%, ứng viên tự do Gary Johnson giành được 7% và ông Jill Stein của Đảng Xanh chỉ đạt 2%.
Nếu bỏ qua ông Johnson và ông Stein, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vẫn giành được lợi thế lớn trước tỷ phú Donald Trump, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 51% và 41%.
Theo giới chuyên môn, đây là cách biệt tương đối ấn tượng, khi cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 3 giữa ông Trump và bà Clinton sẽ diễn ra vào ngày 19/10 tới.
Trong mùa bầu cử năm 2008, Tổng thống Barack Obama đã đánh bại đối thủ John McCain với cách biệt 7 điểm (tức 7%), còn trong cuộc bỏ phiếu năm 2012, ông Obama cũng chiến thắng trước ứng viên Mitt Romney chỉ với cách biệt 4 điểm.
"Cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay của Donald Trump rất mờ nhạt" - Fred Yang, đảng viên Đảng Dân chủ đến từ Hiệp hội nghiên cứu Hart, nhận định.
Ông McInturff, một đảng viên Đảng Cộng hòa thì cho rằng tỷ phú Trump "đang ở thế yếu hơn so với hồi tháng 9", và tỷ lệ ủng hộ của ông Trump trong lần khảo sát này chưa từng xảy ra với bất cứ ứng viên nào chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống.
|
Ông Trump (trái) và bà Clinton trong cuộc tranh luận tổng thống mới đây
Theo kết quả khảo sát, trong cuộc đua giữa nội bộ 2 ứng viên Dân chủ - Cộng hòa, bà Clinton được các cử tri nữ ủng hộ nhiều hơn đáng kể so với ông Trump (55% so với 35%), trong khi ông Trump được lòng nam giới hơn một chút (48% so với 45%).
Bên cạnh đó, so với đối thủ, bà Clinton còn có lợi thế từ các cử tri Mỹ gốc Phi (86% so với 9%), cử tri da màu (76% so với 16%) và những người trong độ tuổi 18-34 (54% so với 36%).
Khi được hỏi về đoạn video thực hiện năm 2005 mà trong đó ông Trump bình luận khiếm nhã về phụ nữ, có tới 95% người được hỏi cho biết đã xem, đọc hoặc nghe ngóng về thông tin này. Tuy nhiên, chỉ có 32% cử tri cho rằng đoạn video sẽ khiến ông Trump thất bại, so với 53% số người có ý kiến ngược lại.
Đối với hiệu ứng từ các cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp, 31% người được hỏi cho biết họ sẽ bầu chọn cho bà Clinton, và chỉ 14% nói rằng họ đã bị thuyết phục bởi ông Trump. Có tới 52% cử tri cho biết không bị ảnh hưởng quyết định bởi các cuộc tranh luận nói trên.
Được biết, tối 19/10 tới (giờ địa phương), 2 ứng viên tổng thống sẽ bước vào cuộc tranh luận lần 3, dự kiến tại Đại học Nevada ở Las Vegas. Đây sẽ là cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trước khi cử tri Mỹ tiến hành bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 8/11.
Trọng Sang