15:47 | 11/10/2016
"Chúng tôi hy vọng rằng các nước không liên quan tới tranh chấp (Biển Đông) tôn trọng các nước đang có tranh chấp để cùng làm việc với nhau" - ông Fu Ying, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trung Quốc, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Xiangshan.
Ông Fu, cựu thứ trưởng ngoại giao, người chủ trì phiên họp, nhấn mạnh thêm: "Tôi nghĩ rằng sự tham gia từ các nước bên ngoài (vào tranh chấp Biển Đông) chỉ làm phức tạp thêm các khác biệt và thậm chí đôi khi làm leo thang căng thẳng".
Tuyên bố của ông Fu được đưa ra nhằm đáp trả lại nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee trước đó, về mối quan tâm của nước này đối với tranh chấp Biển Đông.
"Chúng tôi phản đối các hành vi phá hoại hòa bình, làm xói mòn niềm tin và muốn tất cả các bên tích cực thực hiện những bước đi nhằm giảm bớt căng thẳng" - ông Brownlee phát biểu.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee
Theo Bộ trưởng Brownlee, đối với một quốc đảo nhỏ bé như New Zealand, luật pháp quốc tế và đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) là "rất quan trọng". Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi ủng hộ trọng tài quốc tế và tin tưởng rằng các quốc gia có quyền tìm kiếm giải pháp này".
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bất đồng với New Zealand vì vấn đề tranh chấp Biển Đông. Hồi tháng 2, New Zealand đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế sau khi Bắc Kinh triển khai một hệ thống tên lửa tiên tiến ở Biển Đông, trong khi Bắc Kinh phản bác rằng đề nghị này là "thiếu tính xây dựng".
Hôm 11/10, Bộ trưởng Brownlee đã tiếp tục chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trên vùng biển tranh chấp, trong đó có bao gồm nhiều đường băng mới, có thể sử dụng cho mục đích quân sự.
"Một nguyên nhân cụ thể của việc căng thẳng ngày càng leo thang là hoạt động cải tạo, xây dựng và triển khai các căn cứ quân sự trong khu vực tranh chấp" - ông Brownlee nhấn mạnh thêm.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn
Trung Quốc nhiều lần khẳng định: các công trình mà nước này xây dựng và cải tạo ở Biển Đông là nhằm phục vụ lợi ích của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả việc cải thiện điều hướng hàng hải.
Khi được hỏi về phát biểu của ông Fu Ying, Bộ trưởng Brownlee trả lời rằng, việc New Zealand bày tỏ mối quan tâm của mình, đại diện cho các quốc gia nhỏ hơn là hợp lý, bởi tất cả các bên đều có quyền đưa ra ý kiến về tranh chấp Biển Đông.
Theo Reuters, tại diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn cho biết: Trung Quốc và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ tổ chức tập trận hàng hải chung vào năm tới, và Bắc Kinh sẵn sàng "giải quyết tranh chấp".
Phát biểu bên lề diễn đàn, một tướng lĩnh cấp cao của quân đội Malaysia cho biết: Trung Quốc đang "kiềm chế" trên Biển Đông, và không có dấu hiệu gia tăng các hoạt động quân sự của nước này tại những khu vực tranh chấp với Malaysia.
"Trên thực tế, chúng tôi đang triển khai hợp tác quân sự với Trung Quốc để xây dựng niềm tin và hiểu nhau nhiều hơn" - Tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia, Tướng Zulkefli Mohd Zin, tuyên bố.
Hồng Anh