10:38 | 12/10/2016
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Sediq Sediqqi cho hay: trong số 14 người chết, có 13 dân thường và một cảnh sát. Ngoài ra, còn có 36 người bị thương sau vụ tấn công.
Nguồn tin từ Bộ Y tế Công cộng Afghanistan thì cho hay, có ít nhất 43 người bị thương trong vụ việc. Tất cả đều đã được đưa tới các bệnh viện trong thành phố để điều trị.
Cuộc tấn công nổ ra vào khoảng trước 8 giờ sáng (giờ địa phương), theo cảnh sát. Một số nhân chứng cho biết tiếp sau tiếng súng là một vụ nổ.
"Mọi người đang tập trung bên trong ngôi đền khi kẻ tấn công xuất hiện. Đầu tiên hắn bắn vào cảnh sát tại cửa ngôi đền, và sau đó hắn xả súng vào đám đông" - nhân chứng Sardar Hedayat kể lại.
Vụ việc xảy ra tại một trong những ngôi đền lớn nhất ở Kabul, khi những tín đồ dòng Hồi giáo Shiite đang tập trung hành lễ nhân ngày thánh Ashura, nhằm kỷ niệm 7 thế kỷ sau cái chết của cháu trai nhà tiên tri Mohammed - lãnh tụ tinh thần của người Hồi giáo.
![]() |
Cảnh sát Afghanistan tuần tra quanh khu vực xảy ra vụ xả súng hôm 11/10. (Ảnh: Reuters)
Báo cáo ban đầu cho biết có tới 3 kẻ tấn công. Nhưng sau đó lực lượng đặc biệt của cảnh sát cho biết chỉ phát hiện và tiêu diệt được một tay súng. Theo nhân chứng Jamshid Jan, kẻ tấn công đã mặc đồng phục cảnh sát.
Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công. Người phát ngôn của phong trào Hồi giáo Taliban cũng từ chối đưa ra bình luận về vụ việc.
Trong khi đó, Tổng thống Afghanistan Abdullah Abdullah đã lên án vụ xả súng và tuyên bố sẽ "bắt kẻ khủng bố và những người đứng sau hắn phải chịu trách nhiệm".
Tình trạng bạo lực sắc tộc giữa người Hồi giáo Sunni và Shiite ở Afghanistan đã được kiểm soát khá tốt trong thời gian qua. Tuy nhiên, người theo dòng Shiite thiểu số vẫn còn bị phân biệt đối xử và bị đe dọa.
Hồi tháng 7, ít nhất 84 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương trong một vụ tấn công liều chết nhằm vào cuộc biểu tình của người Shiite. Thủ phạm tiến hành vụ tấn công được cho là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) theo dòng Hồi giáo Sunni.
Trước đó, năm 2011, một cuộc tập trung nhân ngày thánh lễ Ashura cũng trở thành mục tiêu của những kẻ đánh bom tự sát ở Thủ đô Kabul và thành phố Mazar-i-Sharif ở phía Bắc Afghanistan, cướp đi sinh mạng của khoảng 80 người.
Trọng Sang