09:52 | 13/10/2016
Đây là phát biểu của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long trước Đại tướng Mark Binskin của Australia, trong cuộc hội đàm giữa 2 vị quan chức tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).
Cụ thể, Tướng Phạm Trường Long phát biểu: Trung Quốc "hy vọng rằng đối với vấn đề Biển Đông, phía Australia có thể phát ngôn và hành động thận trọng, đồng thời những phát ngôn và hành động này phải phù hợp".
Cũng trong ngày 12/10, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn cho biết Bắc Kinh hy vọng 2 bên sẽ tăng cường phát triển mối quan hệ quân sự song phương một cách ổn định và bền vững.
Australia, đồng minh của Mỹ, trước đây từng chỉ trích Trung Quốc về việc Bắc Kinh tiến hành các chuyến bay giám sát quanh các đảo tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời ủng hộ các hoạt động chuyển hướng tự do của Washington trên vùng biển này.
|
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Tướng Phạm Trường Long
Trung Quốc tự ý áp đặt chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, chồng lấn lên những vùng biển mà nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực có tuyên bố chủ quyền: Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam.
Bắc Kinh tức giận trước những hoạt động tuần tra của Mỹ ở Biển Đông, trong khi những công trình mà nước này xây dựng trên các đảo nhân tạo có bao gồm cả đường băng quân sự, đe dọa tới hòa bình và ổn định trong khu vực.
Trung Quốc nhiều lần khẳng định: hoạt động xây dựng và cải tạo mà nước này tiến hành ở Biển Đông là nhằm phục vụ cho lợi ích của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả việc điều hướng.
Hồi tháng 7, Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế (PCA) ra phán quyết bác bỏ mọi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông. Bắc Kinh đã từ chối công nhận quyết định này, đồng thời tuyên bố PCA không đủ thẩm quyền.
Tháng trước, trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông.
Hồng Anh