11:57 | 06/10/2016
Reuters dẫn lời ông al-Abadi phát biểu trên truyền hình quốc gia: "Chúng tôi đã hơn một lần yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ không can thiệp vào các vấn đề của Iraq và tôi lo ngại rằng chuyến phiêu lưu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể biến thành một cuộc chiến tranh khu vực".
"Hành động của giới cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được, và chúng tôi không muốn tham gia vào một cuộc đối đầu quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ" - Thủ tướng al-Abadi nhấn mạnh thêm.
Quan hệ giữa 2 cường quốc trong khu vực đang ngày càng căng thẳng, bởi cuộc xung đột ở nước láng giềng Syria cũng như sự phát triển của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Tuần trước, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua việc tăng cường hiện diện quân sự tại Iraq thêm 1 năm, nhằm đối phó với mối đe dọa mà Ankara gọi là "các tổ chức khủng bố".
Đáp trả lại, hôm 4/10 vừa qua, Quốc hội Iraq đã lên án cuộc bỏ phiếu và kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ rút khoảng 2.000 quân khỏi các khu vực ở miền Bắc Iraq.
|
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9. (Ảnh: Reuters)
Ankara cho biết: quân đội của nước này có mặt ở Iraq theo lời mời từ ông Masoud Barzani, lãnh đạo chính quyền người Kurd trong khu vực, đồng minh tin cậy của Thổ Nhĩ Kỳ.
Hầu hết binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang đồn trú tại một căn cứ ở Bashiqa, phía Bắc Mosul (Iraq), với nhiệm vụ chính là huấn luyện các tay súng Peshmerga và chiến binh Sunni - giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Theo Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus, việc triển khai quân đội tới miền Bắc Iraq là cần thiết, sau khi IS chiếm lấy Mosul - thành phố lớn thứ 2 của Iraq - vào năm 2014.
"Sự hiện diện của (quân đội) Thổ Nhĩ Kỳ ở Bashiqa cũng như hoạt động của chúng tôi hiện tại ở lãnh thổ Syria không nhằm mục đích chiếm đóng hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của các nước này" - ông Kurtulmus khẳng định.
Ngược lại, chính quyền trung ương Iraq tuyên bố họ chưa bao giờ đưa ra lời mời nào như vậy, đồng thời cho rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm đóng một phần lãnh thổ Iraq.
Trọng Sang