10:00 | 07/10/2016
Phát biểu trên kênh truyền hình TV2 của Đan Mạch, ông Assad cho biết ông sẽ "tiếp tục chiến đấu với quân nổi dậy cho đến khi họ rời khỏi Aleppo". "Họ phải đầu hàng. Họ không còn lựa chọn nào khác" - Tổng thống Assad nhấn mạnh.
Ông Assad đưa ra đề nghị rằng, phiến quân nổi dậy có thể an toàn rời khỏi Aleppo cùng gia đình và chuyển tới khu vực khác mà họ đang chiếm giữ. Tuy nhiên, ông Assad cũng như các tướng lĩnh cấp dưới đều không đưa ra khung thời gian cụ thể để phiến quân có thể chấp nhận đề nghị này.
Chính phủ Syria cũng gửi tin nhắn văn bản tới điện thoại di động của một số cư dân đang mắc kẹt ở Aleppo, trong đó kêu gọi họ không hợp tác với phiến quân nổi dậy. Hơn 250.000 người đang bị vây hãm tại khu vực phía Đông thành phố và phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thực phẩm và y tế nghiêm trọng.
Đề nghị ân xá cho phiến quân nổi dậy được ông Assad đưa ra 2 tuần sau khi chiến sự leo thang ở Aleppo, thành phố lớn nhất của nước này. Hàng trăm người đã thiệt mạng, trong khi một thỏa thuận hòa bình do Nga và Mỹ hậu thuẫn cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ.
|
Ông Bashar al-Assad phát biểu trên truyền hình Đan Mạch. (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, trong những tháng gần đây, lực lượng phiến quân đã từng chấp thuận đề nghị ân xá của chính quyền Damascus tại một số khu vực bị bao vây khác. Trong số đó, nổi bật nhất là vùng ngoại ô Daraya của Thủ đô Damascus, khi phiến quân đầu hàng hồi tháng 8.
Tuy nhiên, phe nổi dậy tuyên bố không có kế hoạch đầu hàng ở Aleppo - khu vực đô thị lớn cuối cùng mà lực lượng này còn kiểm soát, đồng thời lên án đề nghị ân xá của ông Assad là một sự lừa dối.
"Điều đó (lệnh ân xá) là không thể đối với các nhóm nổi dậy khi rời khỏi Aleppo, vì đó chỉ là một chiêu trò của chính quyền. Aleppo không giống như những khu vực khác, chúng tôi không thể đầu hàng ở đây" - ông Zakaria Malahifji, một thủ lĩnh thuộc nhóm đối lập Fastaqim đang hiện diện tại Aleppo, tuyên bố.
Mỹ cũng bày tỏ sự hoài nghi về động cơ ân xá của chính phủ Syria. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho hay: "Đối với họ (chính phủ Syria), việc chăm lo tới lợi ích của dân thường là hơi thái quá".
Hôm 5/10, quân đội chính phủ Syria tuyên bố bắt đầu giảm không kích và pháo kích nhằm vào Aleppo để người dân có thể rời đi. Kèm theo đó, Damascus tung ra tối hậu thư với phiến quân: "Tất cả những ai không tận dụng cơ hội này để hạ vũ khí, hoặc rời đi, đều sẽ phải đối mặt với số phận không thể tránh khỏi".
Trọng Sang