10:00 | 10/10/2016
|
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu họp báo tại Thủ đô Moscow hôm 6/10. (Ảnh: Reuters)
Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Nga, ông Lavrov đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã làm quan hệ giữa 2 nước đi xuống nghiêm trọng.
"Chúng tôi đã chứng kiến một sự thay đổi cơ bản, khi tư tưởng bài Nga đang là tâm điểm trong chính sách (đối ngoại) của Mỹ với Nga" - ông Lavrov phát biểu.
Nhận định về những bất đồng giữa 2 bên trong hàng loạt vấn đề, từ Syria với Ukraine, ông Lavrov nhắc lại những chỉ trích mà theo ông là đã gây ra bầu không khí ngờ vực nguy hiểm và khó lường hơn cả giai đoạn Chiến tranh Lạnh.
Ngoại trưởng Lavrov bất bình về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự tới sát biên giới Nga, cũng như các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.
Ông Lavrov bày tỏ sự lo ngại trước thông tin Washington dự định ném bom rải thảm các sân bay quân sự của lực lượng không quân, thuộc quân đội chính phủ Syria.
"Đây là một cuộc chơi rất nguy hiểm, trong bối cảnh quân đội Nga đang có mặt tại Syria theo lời mời của chính phủ hợp pháp của nước này, đặt 2 căn cứ trên lãnh thổ Syria, có hệ thống phòng không ở đó để bảo vệ binh lính của mình" - ông Lavrov nhấn mạnh.
Hồi đầu tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đình chỉ hiệp ước về tiêu huỷ plutonium cấp độ vũ khí với Mỹ vì "hành vi không thân thiện" của Washington. Theo Ngoại trưởng Lavrov, cả 2 bên đều có quyền rút khỏi thỏa thuận này trong trường hợp xảy ra những thay đổi lớn.
"Hiệp ước này được ký kết khi quan hệ (2 nước) bình thường, văn minh, khi không bên nào... cố gắng can thiệp vào nội bộ của bên kia", ông Lavrov giải thích thêm.
Trọng Sang