08:27 | 04/10/2016
Hãng tin Reuters dẫn lời Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan, ông Sophon Mekthon: cơ quan này đang nghiên cứu xem việc xét nghiệm miễn phí cho tất cả phụ nữ mang thai có cần thiết và mang lại hiệu quả hay không.
Theo ông Sophon, mỗi xét nghiệm virus Zika tốn khoảng 2.000 baht (tương đương 58 USD), nhưng cần phải tiến hành xét nghiệm lặp lại mới có được kết quả chính xác nhất.
"Hiện nay, chúng tôi mới chỉ xét nghiệm cho những thai phụ ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Zika, chứ không phải tất cả phụ nữ mang thai. Chúng tôi đã xét nghiệm cho khoảng 1.000 thai phụ" - ông Sophon cho hay.
Thái Lan ghi nhận 392 trường hợp nhiễm virus Zika kể từ đầu tháng 1, trong đó có 39 phụ nữ mang thai. Mới đây, có 2 ca bệnh đầu nhỏ được báo cáo ở nước này. Đây cũng là 2 trường hợp bệnh nhi đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á được phát hiện bị dị tật này.
|
Việc xét nghiệm virus Zika là cần thiết đối với phụ nữ mang thai ở vùng có dịch
Việc nhiễm Zika ở phụ nữ mang thai được chứng minh là có thể gây ra tật đầu nhỏ - một dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, trong đó kích thước hộp sọ của trẻ nhỏ hơn nhiều so với bình thường, kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe khác.
Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã cảnh báo du khách nên hoãn tới Brunei, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Malpes, Philippines, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam, để tránh nguy cơ nhiễm virus Zika.
Trong khi đó, một số chuyên gia y tế cho rằng Thái Lan đã chủ quan trong việc đối phó với mối nguy từ Zika. Về phần mình, giới chức Bangkok bác bỏ các cáo buộc này, đồng thời tuyên bố đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết.
Các cơ quan y tế trong khu vực cho biết đang tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh, nhưng có rất ít người được xét nghiệm. Một số quan chức nói rằng, số ca bị nhiễm virus trên thực tế có thể còn cao hơn so với các báo cáo.
Trọng Sang