15:56 | 04/10/2016
Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, từ đầu năm đến nay, nước này đã tiến hành 21 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Tốc độ thử nghiệm tên lửa nhanh chưa từng có của Bình Nhưỡng đang là mối đe dọa đối với các quốc gia láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế - Reuters đánh giá.
Một chỉ huy quân sự cấp cao của Nhật Bản cho biết: "Họ (Triều Tiên) đạt được những tiến bộ nhanh hơn so với dự kiến. Hệ thống tên lửa đạn đạo hiện tại của chúng tôi có khả năng phòng vệ trong giới hạn nhất định".
Kế hoạch nâng cấp Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) của Nhật Bản sẽ không thể bắt đầu sớm nhất cho tới tháng 4/2017, trong khi việc triển khai các hệ thống mới có thể phải mất nhiều năm mới hoàn thành.
Theo một nguồn tin, do những hạn chế trong kế hoạch triển khai hệ thống mới và nguồn ngân sách hạn hẹp, Nhật Bản có thể chọn cách dựa nhiều hơn vào đồng minh Mỹ để chống lại các cuộc tấn công tiềm năng bằng tên lửa của Triều Tiên.
"Lựa chọn duy nhất của chúng tôi lúc này có thể là dựa vào Mỹ để ngăn chặn chúng (tên lửa Triều Tiên)" - nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) nhấn mạnh.
Từ năm 1998 đến nay, Tokyo và Bình Nhưỡng đã tích cực chạy đua vũ trang, sau khi Triều Tiên bắn một quả tên lửa về phía Nhật Bản.
|
Binh sĩ Nhật Bản canh gác một bệ phóng tên lửa PAC-3. (Ảnh: Reuters)
Tháng 6 vừa qua, trong một vụ thử, tên lửa đạn đạo tầm trung có thể gắn đầu đạn hạt nhân Musudan của Triều Tiên đã bay được 1.000km. Điều này đã đánh dấu một bước đột phá của Bình Nhưỡng, cho phép nước này phóng tên lửa vươn tới tận khu vực hoạt động của các tàu khu trục Nhật Bản.
Khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Patriot PAC-3 sẽ là lớp phòng ngự cuối cùng để bảo vệ các thành phố lớn của Nhật Bản như Thủ đô Tokyo. Nhật Bản đã thông qua một chương trình trị giá 1 tỷ USD để cải thiện tầm bắn và độ chính xác của hệ thống phòng thủ này, nhưng phải tới năm 2020, bệ phóng đầu tiên mới sẵn sàng.
Theo Reuters, tên lửa Musudan của Triều Tiên có tầm bắn lên tới 3.000km, vận tốc bay đạt 21km/giây, vượt quá khả năng đánh chặn của hệ thống Patriot mà Nhật Bản đang triển khai.
Tokyo cũng sở hữu các tên lửa SM-3 trên hạm đội tàu khu trục cỡ nhỏ lớp Aegis. Tên lửa SM-3 có thể đánh chặn các đầu đạn, nhưng một số nguồn tin cho rằng nó không chắc có thể giải quyết được tên lửa Musudan.
Phiên bản mạnh hơn của SM-3, được Nhật Bản và Mỹ cùng phát triển, có tên Block IIA và sắp hoàn thành. Tokyo có kế hoạch mua những tên lửa này vào năm 2017 tới, nhưng chưa rõ khi nào kế hoạch được triển khai và có bao nhiêu tên lửa được đặt mua.
Về dài hạn, Nhật Bản đang cân nhắc việc mua Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, hoặc xây dựng các bệ phóng trên bờ biển, để củng cố năng lực phòng thủ của mình.
Trọng Sang