17:00 | 04/10/2016
|
Đường phố Aleppo (Syria) bị phá hủy bởi chiến sự ác liệt. (Ảnh: Reuters)
"Mỹ đang đình chỉ việc tham gia các kênh song phương với Nga, vốn được mở ra để duy trì tình trạng chấm dứt chiến sự" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố hôm 3/10.
Việc Washington xác nhận rằng tiến trình đàm phán giữa Nga - Mỹ về Syria đã thất bại cho thấy có rất ít hy vọng đạt được một giải pháp ngoại giao nhằm sớm kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài hơn 5 năm ở Syria, khiến hàng trăm nghìn người chết và 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thảo luận với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào hôm 1/10, sau khi ông Kerry đe dọa sẽ chấm dứt đàm phán. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa 2 vị ngoại trưởng đã không mang lại kết quả như mong muốn.
Trong khi đó, từ Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ đã cố gắng để đổ lỗi cho Nga - quốc gia đang nỗ lực duy trì thỏa thuận trong những ngày gần đây.
Tuy vậy, lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, được hậu thuẫn bởi dân quân và không quân Nga, đã nhiều lần tấn công nhằm vào phiến quân ở Aleppo - thành phố lớn nhất của Syria, khiến nguồn cung cấp nước và các bệnh viện bị hư hại.
Sau khi kết thúc đàm phán với Nga, Mỹ có thể lựa chọn để cung cấp các vũ khí hiện đại hơn, hỗ trợ về hậu cần và đào tạo cho các nhóm nổi dậy, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các đồng minh Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu về thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura nói rằng ông "vô cùng lấy làm tiếc", đồng thời tuyên bố sẽ "tích cực thúc đẩy một giải pháp chính trị" để kết thúc chiến tranh.
Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao cho biết: Hội đồng Bảo an LHQ sẽ bắt đầu đàm phán trở lại về một dự thảo nghị quyết trong đó kêu gọi Nga và Mỹ đảm bảo thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Aleppo.
Trọng Sang