08:49 | 05/10/2016
Phát biểu hôm 4/10, Tổng thống Duterte cho biết Philippines đã nhận được sự trợ giúp của Nga và Trung Quốc sau khi ông phàn nàn về mối quan hệ với Mỹ. Ông Duterte cũng tuyên bố sẽ cân nhắc về việc tăng cường Hiệp định Hợp tác Quốc phòng giữa Manila và Washington.
Hiệp định được ký kết vào năm 2014, theo đó Philippines cho phép quân đội Mỹ có quyền ra vào một số căn cứ của nước này, thiết lập các căn cứ phục vụ cho an ninh hàng hải cũng như các hoạt động nhân đạo và xử lý thảm họa.
Ông Duterte nhấn mạnh: Mỹ nên ủng hộ Philippines trong chiến dịch giải quyết vấn nạn ma túy đã kéo dài nhiều năm nay, nhưng giống như Liên minh châu Âu (EU), Washington lại chỉ trích ông vì số lượng người chết lớn.
"Thay vì giúp đỡ chúng ta (Philippines), người đầu tiên phản đối là Bộ Ngoại giao (Mỹ). Vì thế, ông hãy xuống địa ngục, ông Obama" - ông Duterte tuyên bố, đề cập tới việc Tổng thống Obama và Bộ Ngoại giao Mỹ liên tục lên án chiến dịch truy quét ma túy đang diễn ra ở Philippines.
Đối với EU, nhà lãnh đạo Philippines cũng không hề e ngại khi nói rằng liên minh này hãy "chọn lò luyện ngục khác" bởi "địa ngục đã tràn đầy rồi". "Tại sao tôi lại phải sợ các người" - ông Duterte nhấn mạnh.
![]() |
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (áo trắng) trong chuyến thăm Taguig, Manila hôm 4/10. (Ảnh: Reuters)
Trong một bài phát biểu sau đó, nhà lãnh đạo Philippines nói rằng ông đã xúc động vì Mỹ không giống như một "người bạn" của Philippines kể từ khi ông trúng cử hồi tháng 5: "Họ (Mỹ) chỉ biết trách cứ một vị tổng thống trước cộng đồng quốc tế".
Tiếp đó, ông Duterte tuyên bố sẽ xem xét lại chính sách đối ngoại của mình. "Thậm chí, tôi có thể chia tay với người Mỹ ngay trong thời của mình" - nhà lãnh đạo Philippines phát biểu cứng rắn.
Tuy vậy, theo một số quan chức Mỹ, Washington đã và đang nỗ lực hết sức, bỏ qua những phát ngôn của ông Duterte và không để ông này lấy cớ tiếp tục phát ngôn "bốc đồng".
Trong khi đó, Tổng thống Duterte tuyên bố: ông đã "không thể kiểm soát" được các phát biểu của mình, do bị kích động bởi những lời chỉ trích rằng ông thực hiện chính sách đàn áp thẳng tay trong chiến dịch chống ma túy.
Theo Reuters, phát ngôn hôm 4/10 của ông Duterte là động thái mới nhất thể hiện thái độ thù địch với Mỹ, mà trong đó nhà lãnh đạo Philippines đã bắt đầu thể hiện ý định hợp tác với Nga và Trung Quốc.
Bình luận về tuyên bố của ông Duterte, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cùng ngày 4/10 cho biết: "Thành thật mà nói, nó (phát biểu) có vẻ mâu thuẫn với mối quan hệ nồng ấm tồn tại giữa nhân dân Mỹ và Philippines, cũng như các thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa chính phủ 2 nước".
Trọng Sang