11:35 | 02/10/2016
AFP cho hay: ngày 30/9, ông Carter đã có cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng các nước Đông Nam Á, để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và tái khẳng định chính sách "tái cân bằng" của Mỹ đối với châu Á ngay cả khi nước này có tổng thống mới.
Phát biểu khai mạc tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức tổ chức ở Hawaii (Mỹ), Bộ trưởng Carter tuyên bố rằng, Mỹ sẽ tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với các nước ASEAN nhằm đối phó các thách thức an ninh chung trong khu vực.
"Chúng tôi có kế hoạch tiếp tục thúc đẩy các mạng lưới an ninh có nguyên tắc và toàn diện ở châu Á - Thái Bình Dương" - ông Carter nêu rõ. Trong đó, mối quan tâm chủ yếu của Mỹ là việc Trung Quốc đang ngày càng tăng cường sự hiện diện trên Biển Đông.
|
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu trong cuộc họp ngày 30/9. (Ảnh: EPA)
Theo kế hoạch, Bộ trưởng Carter sẽ có những cuộc gặp riêng với tất cả 10 người đồng cấp của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana.
Cuộc hội đàm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố: Manila sẽ tạm ngừng các hoạt động quân sự chung với Washington.
Trọng Sang