10:04 | 27/09/2016
|
Trẻ tị nạn Syria vui chơi tại trại tị nạn Harran, thuộc tỉnh Saliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)
Theo hãng tin Reuters, chương trình Mạng lưới An sinh xã hội khẩn cấp (ESSN) của EU sẽ cung cấp cho người tị nạn những thẻ trả trước. Thẻ này có thể dùng để chi trả cho thực phẩm, nhà ở, giáo dục hoặc chi phí y tế ở Thổ Nhĩ Kỳ.
ESSN là một phần của thỏa thuận giữa EU với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ được thông qua từ đầu năm nay. Theo thỏa thuận, các nước thành viên liên minh đã thông qua quỹ hỗ trợ trị giá 3 tỷ euro (3,37 tỷ USD) để giúp Ankara cải thiện điều kiện sống cho khoảng 3 triệu người tị nạn Syria đang tạm trú ở nước này.
Chương trình sẽ được phối hợp thực hiện bởi Chương trình Lương thực Thế giới và tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Gia đình và Chính sách xã hội, Tình trạng khẩn cấp và Thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu họp báo ra mắt chương trình, Cao ủy châu Âu phụ trách vấn đề viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng Christos Stylianides tuyên bố: đây là dự án viện trợ nhân đạo lớn nhất mà EU từng thực hiện và nó có thể đáp ứng nhu cầu tài chính cơ bản cho khoảng 1 triệu người tị nạn.
"ESSN là bằng chứng hoàn hảo cho thấy sự cam kết của EU trong việc giải quyết những thách thức mà cuộc khủng hoảng di cư đặt ra" - ông Christos Stylianides nhấn mạnh thêm.
Được biết, EU cũng đang tài trợ cho một số dự án nhân đạo khác ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cáo buộc liên minh không thực hiện đúng những cam kết hỗ trợ tài chính.
Trong năm 2015, đã có hơn 1 triệu người di cư đặt chân tới các nước châu Âu sau khi vượt biển từ Hy Lạp tới Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi Ankara cam kết ngăn chặn tình trạng này, sức ép từ làn sóng di cư đã giảm đi đáng kể.
Trọng Sang