17:00 | 27/09/2016
Theo các nguồn tin, UAV do Trung Quốc chế tạo sẽ khảo sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà nước này tranh chấp với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông, cũng như nhiều khu vực rộng lớn ở Biển Đông.
Đường yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông bao quanh khoảng 12.186 hòn đảo lớn nhỏ, phân bố trên diện tích hơn 3.000km2, trong đó có nhiều đảo nằm cách thềm lục địa nước này hàng nghìn km.
Phát biểu trên tờ Nhân Dân Nhật Báo - ấn phẩm chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Li Yingcheng, Tổng giám đốc công ty TNHH Công nghệ TopRS tuyên bố: "Các rạn san hô và các đảo là một bộ phận quan trọng trong lãnh thổ quốc gia của chúng tôi (Trung Quốc)".
"Thông tin chính xác về địa chất của chúng là bằng chứng quan trọng trong việc phân giới, cắm mốc lãnh hải và bảo vệ lợi ích hàng hải, an ninh quốc gia" - ông này nhấn mạnh thêm, đồng thời lưu ý rằng nhiều đảo, đá ở Biển Đông có phần chìm dưới nước lớn hơn phần nổi bên trên.
|
Ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động cải tạo bãi cạn trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông
Ông Li Yingcheng cho biết: Trung Quốc sẽ sử dụng 2 loại máy bay không người lái ZC-5B và ZC-10 để giám sát các đảo, đá từ xa. Các máy bay này được trang bị hệ thống định vị Beidou, đủ khả năng theo dõi toàn bộ vùng lãnh thổ cách xa 80 hải lý, hoặc theo dõi một phần khu vực cách xa 1.500 hải lý.
Theo ông Li, máy bay ZC-5B được thiết kế đặc biệt để lập bản đồ và khảo sát các rạn san hô, với phạm vi hoạt động là 1.400km và có thể làm việc liên tục 30 giờ đồng hồ.
Những thông tin nói trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông vẫn đang ở mức cao. Hiện có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông: Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan.
Đầu tháng 7, Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) đã ra phán quyết bác bỏ cái gọi là "chủ quyền lịch sử" mà Trung Quốc tự ý tuyên bố đối với Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phản đối quyết định này của PCA, tuyên bố PCA không đủ thẩm quyền xét xử vụ việc.
Hồng Anh