11:00 | 28/09/2016
Theo ông Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khu vực Đông Á, Washington - Tokyo - Seoul đã đạt được những tiến bộ trong việc ngăn chặn nguồn thu của Bình Nhưỡng trong các lĩnh vực chính, có bao gồm cả hoạt động buôn bán vũ khí và thương mại trên biển.
Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, ông Russel nêu rõ: "Ba nước chúng ta (Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc) sẽ tiếp tục tăng cường sức ép lên Triều Tiên, nhắm mục tiêu vào nguồn thu và uy tín của họ cho tới khi họ đàm phán nghiêm túc về quá trình phi hạt nhân hóa, tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ quốc tế".
Được biết, 3 nước đồng minh nói trên cũng đang tích cực thảo luận để đề xuất một nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân mới nhất và cũng có quy mô lớn nhất vào hôm 9/9.
Hồi tuần trước, ông Russel bày tỏ tin tưởng rằng cả 3 nước sẽ sớm đạt được thỏa thuận, nhằm áp đặt thêm một lệnh trừng phạt và thắt chặt các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Triều Tiên.
|
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm một nhà máy ở Thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA/Reuters)
Hôm 26/9, Mỹ tuyên bố xử phạt một công ty Trung Quốc do đã cung cấp máy móc và thiết bị công nghiệp cho Triều Tiên, vi phạm các lệnh trừng phạt đang được áp đặt lên Bình Nhưỡng.
Cùng với đó, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất, nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên.
"Trước tình trạng Triều Tiên đẩy mạnh tốc độ tiến hành các vụ thử tên lửa, chúng tôi (Mỹ) dự định sẽ triển khai (THAAD) càng sớm càng tốt" - ông Russel phát biểu trước Quốc hội Mỹ.
Khi được hỏi, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Gary Ross, cho biết: THAAD sẽ được triển khai ngay khi các điều kiện yêu cầu được đảm bảo, nhưng từ chối đưa ra một mốc thời gian cụ thể.
Hồi tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từng thông qua một nghị quyết ngay sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4, theo đó cấm mọi nước thành viên nhập khẩu than, sắt và quặng sắt từ Triều Tiên, trừ khi các giao dịch nhằm "phục vụ mục đích sinh kế".
Tuy nhiên, đây được xem là một kẽ hở cho một vài quốc gia như Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu than từ Triều Tiên, góp phần giúp Bình Nhưỡng duy trì nguồn kinh phí cho chương trình hạt nhân và tên lửa.
Trọng Sang