08:09 | 26/09/2016
|
Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc
Theo tờ GT, người phát ngôn lực lượng Không quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Shin Jinke cho hay: hồi tháng 7, Bắc Kinh đã cử các máy bay ném bom H-6K, máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát và máy bay tiếp nhiên liệu tới tuần tra các đảo, đá trong khu vực Biển Đông.
Động thái này nhằm mục đích mô phỏng một môi trường chiến đấu trên biển, qua đó cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu để chống lại các mối đe dọa và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia - ông Shen nhấn mạnh.
Ông Shin Jinke cũng nói thêm rằng, các hoạt động tuần tra trên Biển Đông sẽ được Không quân Trung Quốc tiến hành một cách thường xuyên.
Lực lượng Không quân sẽ “chính quy hóa” các cuộc tập trận ở ngoài khơi Chuỗi đảo thứ nhất - ông này cho hay. Kể từ tháng 3/2015, các máy bay quân sự Trung Quốc đã 5 lần bay qua chuỗi đảo này để thực hiện các bài diễn tập trên khu vực Tây Thái Bình Dương.
Song song với đó, các máy bay ném bom H-6K của Bắc Kinh cũng được điều động để thực hiện nhiều cuộc tuần tra trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc đơn phương áp đặt trên Biển Hoa Đông - Reuters cho biết.
Phát ngôn viên Shen tái khẳng định: Không quân Trung Quốc sẽ duy trì tuần tra trong khu vực ADIZ nói trên và không có ý định tấn công bất cứ quốc gia nào khác.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với khoảng 80% diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của nhiều quốc gia khác trong khu vực: Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei.
Hôm 12/7 vừa qua, Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền "Đường 9 đoạn" của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy vậy, nước này đã bác bỏ quyết định của tòa và coi phán quyết này là không có hiệu lực ràng buộc về mặt pháp lý.
Hồng Anh